Những bà mẹ thú tính

Marci Webber
Marci Webber
Câu tục ngữ "hổ dữ không ăn thịt con" không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số trường hợp, nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi chính các bà mẹ tự tay giết hại những đứa con do mình thắt ruột đẻ ra chỉ vì một số lý do bệnh hoạn.

Câu tục ngữ "hổ dữ không ăn thịt con" không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số trường hợp, nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi chính các bà mẹ tự tay giết hại những đứa con do mình thắt ruột đẻ ra chỉ vì một số lý do bệnh hoạn.

Marci Webber
Marci Webber.

Cắt đứt họng con vì sợ con làm nô lệ tình dục

Ngày 8/11, các công tố viên bang Illinoise, Hoa Kỳ đã buộc tội một phụ nữ giết chết cô con gái 4 tuổi của mình do lo sợ rằng con gái mình sẽ bị hãm hiếp và bị buôn bán làm nô lệ tình dục.

Bà Marci Webber, 43 tuổi đã phải ra hầu tòa tại tòa án quận Dupage.

Thi thể của bé gái 4 tuổi Magdalene được tìm thấy ở nhà ông bà của bé vào ngày Magdalene và mẹ tới thăm ông bà.

Cảnh sát sau đó đã khám xét nhà và tìm thấy thi thể nạn nhân trong bồn tắm với dòng chữ được viết bằng máu “ Xin chúa hãy cứu rỗi linh hồn”.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, bà mẹ đã đánh thuốc mê bé Magdalene rồi sau đó dùng một con dao khoảng 10cm cứa vào cổ bé. Bà mẹ độc ác khai nhận rằng sở dĩ bà làm như vậy bởi bà "không muốn con gái mình trở thành nô lệ tình dục trên mạng”.

 Marci Webber
Marci Webber.

Giết con rồi dùng axit phi tang



Omar Yousef (25 tuổi, sống ở Erdington, Birmingham, Anh) bị quan toà buộc tội cố ý giết con gái 3 tuổi của mình.

Cơ thể bé Alia Ahmed Jama được cảnh sát tìm thấy trên sàn phòng ngủ tại nhà riêng trong tình trạng đã bị phân hủy.

Cảnh sát cho rằng cô bé đã bị giết bởi một con dao làm bếp cỡ lớn trước khi bị giội axit dù không có vũ khí gây án nào được tìm thấy ở hiện trường.

Céline Lesage
Céline Lesage.

Người mẹ giết con hàng loạt



Céline Lesage, 38 tuổi người Pháp, bị kết án 15 năm tù về tội giết 6 đứa con sơ sinh của mình.

Bị cáo thú nhận đã tự tay lần lượt giết chết con sau khi sinh, từ năm 2000 đến năm 2007.

Người mẹ này đã thừa nhận giết 6 đứa con của mình bằng cách dùng tay đè lên mặt hoặc dùng dây siết cổ chúng cho đến chết vào các thời điểm tháng 8/2000, tháng 8/2001, tháng 3/2003, tháng 4/2004, tháng 3/2006 và tháng 9/2007.

Nguyên nhân cũng bởi do cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, Céline đã giấu chồng về việc mình mang thai và đã giết lần lượt 6 đứa con của mình.

Theo Q.L
Khoa học đời sống online

MỚI - NÓNG