“Nổ” có quan hệ rộng, lừa xin việc chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng

Ảnh chân dung của nghi phạm Phan Thị Thùy Trang trên giấy phép lái xe hạng B2.
Ảnh chân dung của nghi phạm Phan Thị Thùy Trang trên giấy phép lái xe hạng B2.
TPO - Không công ăn việc làm, nhưng Phan Thị Thùy Trang (ngụ đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế) vẫn tự nhận mình có nhiều mối quan hệ để “chạy việc” vào các bệnh viện, trường học. Với chiêu bài này, Trang đã lừa chiếm đoạt trót lọt hơn 2 tỷ đồng của 22 người nhẹ dạ cả tin.

Nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế chiều 24/4 cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc cơ quan này đã tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn, do Phan Thị Thùy Trang (35 tuổi, trú đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế) gây ra cho hàng chục người.

Theo điều tra bước đầu của Công an TT-Huế, mặc dù không công ăn việc làm ổn định, Phan Thị Thùy Trang vẫn tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết tại các bệnh viện, trường học ở Huế.

Bằng “chiêu bài” tự nhận mình thân quen “ông này, bà kia”, Trang lừa nhận tiền “chạy việc” của hàng chục sinh viên mới ra trường, thậm chí cả những viên chức có nhu cầu chuyển công tác từ nơi xa về Huế.

Cụ thể, từ đầu năm 2014 đến cuối 2016, Trang lừa 22 người, chiếm đoạt trót lọt trên 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Trang không xin được việc cho bất kỳ trường hợp nào. Nhiều người phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Đặc biệt, trong số những nạn nhân nhờ Trang chạy việc, có cả viên chức nhà nước, người làm trong cơ quan lực lượng vũ trang. Có gia đình còn tin tưởng đưa cho Trang đến 420 triệu đồng nhờ xin việc cho 2 con, để rồi “tiền mất, tật mang”.

MỚI - NÓNG