Nổ đầu đạn, 8 HS lớp 5 thương vong

Nổ đầu đạn, 8 HS lớp 5 thương vong
TPO - Chiều nay (16/4), 8 học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Đắk Nông) bị thương rất nặng, sau khi một quả đạn phát nổ. Trên đường tới bệnh viện, hai em đã tử vong.

Nổ đầu đạn, 8 HS lớp 5 thương vong

TPO - Chiều nay (16/4), 8 học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Đắk Nông) bị thương rất nặng, sau khi một quả đạn phát nổ. Trên đường tới bệnh viện, hai em đã tử vong.

Nạn nhân được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên
Nạn nhân được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Khoảng 14h hôm nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil tiếp nhận 8 học sinh trong tình trạng nguy kịch, với nhiều vết thương trên người.

Thông tin ban đầu, 8 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đắc Hòa, Phạm Quý, Phạm Tiến, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Trần Hoài Giang, Châu Ngọc Trung, đều trú tại xã Thuận An, đang là học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An, huyện Đăk Mil).

Hai học sinh đã tử vong còn 6 em hiện rất nguy kịch
Hai học sinh tử vong, 6 em hiện rất nguy kịch.

Anh Trần Văn Toàn làm rẫy gần khu vực xảy ra vụ nổ, cho biết, hơn 13h, anh nghe tiếng nổ đinh tai, chạy đến thì thấy 8 học sinh đang nằm quằn quại, máu chảy khắp người. Anh hô hoán và cùng những người khác đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, em Châu Ngọc Trung chết trên đường đến bệnh viện. Sau đó, em Trần Hoài Giang cũng không qua khỏi khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Sáu em khác trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil, trong lúc cấp cứu cho các nạn nhân, bác sỹ phát hiện nhiều đầu đạn trong túi.

Nguyên nhân vụ nổ thương tâm đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG