Nổ súng, bắt 5 người tấn công cảnh sát 113

5 người tấn công cảnh sát 113 bị bắt giữ
5 người tấn công cảnh sát 113 bị bắt giữ
Bị nhóm người tấn công, vây đánh trong lúc đang xử lý vụ va chạm giao thông, cảnh sát 113 đã nổ súng chỉ thiên để trán áp, bắt giữ 5 nghi phạm.

Khoảng 19h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đã vây bắt Trần Văn Sơn (48 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Ngô Văn Sơn (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Phạm Ngọc Hoài (36 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An); Phan Thanh Nhân (36 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Huỳnh Chí Thạnh (41 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) vì đã có hành vi đánh người sau va chạm giao thông và tấn công lực lượng cảnh sát 113 đang thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h15 ngày 23/10, tại tuyến quốc lộ 60 đoạn thuộc ấp Thanh Sơn 3 (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), sau khi nhậu xong, nhóm 5 người trên cùng với Lê Văn Hùng (25 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) đi bộ băng qua đường . Khi Hùng leo lên hàng rào của dải phân cách cao hơn 1 m để qua đường thì bị té xuống mặt đường.

Thời điểm này xe taxi do tài xế Phạm Duy Khang (22 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình  Đại, Bến Tre) điều khiển, lưu thông hướng từ TP Bến Tre về huyện Mỏ Cày Bắc tránh không kịp, bất ngờ tông vào Hùng khiến nạn nhân bị thương.

Thấy vậy những người đi chung Hùng lao vào vây đánh tài xế taxi, đập bể kính xe. Ngay lúc này nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cùng 2 cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đến hiện trường xử lý vụ việc.

Khi cảnh sát đến hiện trường ngăn nhóm người trên đánh tài xế taxi, đồng thời gọi xe cấp cứu đến chở Hùng đi bệnh viện và lúc đang chờ xe cấp cứu thì nhóm 5 người trên đi cùng Hùng cho rằng lực lượng chức năng chậm kêu xe cấp cứu nên cả nhóm đã lao vào tấn công cảnh sát 113.

Nổ súng, bắt 5 người tấn công cảnh sát 113 ảnh 1

Hiện trường xảy ra sự việc.

Lúc xô xát, lực lượng cảnh sát đã nổ 3 phát súng bắn chỉ thiên, trấn áp và cùng Công an Mỏ Cày Bắc, Công an xã Thanh Tân đã vây bắt giữ cả 5 người trên. Riêng nạn nhân Hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo lời khai ban đầu, những người này đến ở trọ tại địa bàn xã Thanh Tân để đi làm thuê đổ đường bê tông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trước thời điểm xảy ra vụ việc cả nhóm cùng nhậu chung tại một nhà dân cạnh chân cầu Hàm Luông phía bờ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.  

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.