Nổ súng giết người vì va chạm giao thông

Nổ súng giết người vì va chạm giao thông
TP - Công an Hà Nội đang gấp rút điều tra, làm rõ vụ bắn chết người xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ hôm 22-5.
Hiện trường vụ nổ súng được cơ quan công an phong tỏa
Hiện trường vụ nổ súng được cơ quan công an phong tỏa. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 13 giờ 30 ngày 22-5, Đỗ Bảo Ánh (SN 1985, trú ở ngõ 108 Nghi Tàm, Tây Hồ) đi xe máy đèo 2 thanh niên va chạm giao thông với Lê Ngọc Sơn (SN 1971). Hai bên xích mích và có lời lẽ đe dọa nhau. Nhóm của Ánh về chuẩn bị dao kiếm, chủ động tìm đánh Sơn nhưng không gặp.

Để trả đũa, Sơn điện thoại cho đồng bọn mang hàng nóng đến nhà Ánh phục hận.

Hai nhóm gặp nhau tại khu vực cửa khẩu An Dương, thuộc địa bàn phường Yên Phụ, Tây Hồ. Một đối tượng trong nhóm của Sơn rút súng (loại bắn đạn hoa cải), bắt nhiều phát về phía Ánh, làm một người chết tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Hữu Đức (SN 1989, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). Đức tử vong do bị đạn bắn trúng cổ, làm đứt động mạnh vành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.