Nổ súng ngăn hỗn chiến, 3 công an bị đánh hội đồng dã man: Khởi tố 2 đối tượng

Tiền Phong Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại vụ việc. Ảnh Công an tỉnh Kon Tum
Tiền Phong Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại vụ việc. Ảnh Công an tỉnh Kon Tum
TPO - Công an tỉnh Kon Tum cho biết: Đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Vũ Văn Văn (SN 1987) và Vũ Văn Lâm (SN 1994, cùng trú huyện Đắk Hà) về hành vi “Giết người” và 6 đối tượng còn lại khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 22h ngày 25/9/2019, trước quán Karaoke Storm (tổ dân phố 3A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đắk Hà) xảy ra vụ đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Đắk Hà cử thiếu uý Phạm Xuân Biển và thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh niên khoảng chục người đã chặn đầu xe, bao vây và có hành động, lời nói cản trở lực lượng công an. Trước tình hình trên, thiếu uý Biển buộc phải bắn 3 phát súng chỉ thiên. Nhóm đối tượng trên không chịu giải tán mà liên tiếp dùng dao chém, cướp gậy đánh trả lực lượng chức năng khiến 2 thiếu uý Biển và thượng sĩ Tiến bị thương. Sau đó, các đối tượng còn giật khẩu súng bắn đạn cao su của lực lượng thi hành công vụ đem cất giấu.

Nổ súng ngăn hỗn chiến, 3 công an bị đánh hội đồng dã man: Khởi tố 2 đối tượng ảnh 1Đối tượng Vũ Văn Lâm. Ảnh Công an tỉnh Kon Tum

Khi một trong các đối tượng trên đến Trung tâm y tế để khâu vết thương thì cùng lúc gặp trung uý Đoàn Mạnh Vương (Công an thị trấn Đắk Hà) đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu. Nhóm đối tượng này tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến trung uý Vương cũng bị thương. Riêng thượng sĩ Tiến bị trọng thương (tổng cộng gồm 8 vết chém).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng  liên quan thu giữ các đồ vật, công cụ hỗ trợ gồm: còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng, súng bắn đạn cao su của lực lượng chức năng,…

Hiện Công an huyện Đắk Hà đã bàn giao 8 đối tượng cùng trú ở huyện Đắk Hà; Lưu Xuân Minh (SN 1988), Vũ Văn Văn (SN 1987), Đinh Khắc Huy (SN 1992), Lưu Xuân Vịnh (SN 1993), Ngô Văn Thảo (SN 1992), Nguyễn Phi Lanh (SN 1991), Đinh Khắc Hoàng (SN 1994), Vũ Văn Lâm (SN 1994) cùng toàn bộ tang vật của vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG