Nổ súng trấn áp 3 kẻ tấn công cảnh sát

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng trọ của các đối tượng
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng trọ của các đối tượng
TPO - Bị truy đuổi, một đối tượng bất ngờ rút dao đâm bảo vệ dân phố bị thương rồi cùng đồng bọn hung hãn chống trả khiến cảnh sát phải nổ súng khống chế.
Lực lượng chức năng đưa đối tượng về trụ sở để lấy lời khai
Lực lượng chức năng đưa tang vật và đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Chiều 21/8, tổ công tác thuộc công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) đi tuần trên đường Tam Bình (thuộc địa bàn khu phố 7), phát hiện nhóm đối tượng khả nghi. Tiến hành kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong người 3 thanh niên nhiều công cụ hành nghề dùng bẻ khoá, trộm xe.

Bất ngờ, một đối tượng rút dao tấn công lực lượng chức năng. Trong lúc hỗn loạn, đối tượng này đâm trọng thương một cán bộ dân phố, sau đó cùng đồng bọn bỏ xe chạy trốn.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng trọ của các đối tượng
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng trọ của các đối tượng.

Lực lượng công an nổ súng trấn áp nhưng 3 thanh niên hung hãn chống trả quyết liệt, hòng tẩu thoát. Lực lượng truy bắt đã bắn vào chân đối tượng cầm dao và khống chế 2 tên còn lại.

Theo người dân xung quanh, trong lúc nổ súng truy bắt đối tượng, một người dân đi qua không may bị đạn sượt qua người, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức.

Nơi ở của các đối tượng phạm tội được khám xét cẩn thận
Nơi ở của các đối tượng phạm tội được khám xét cẩn thận.

Cũng chiều tối cùng ngày, công an quận Thủ Đức tiến hành khám xét phòng trọ của băng nhóm này tại hẻm số 17, đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cách hiện trường nổ súng vài trăm mét), phát hiện nhiều tài sản như laptop, điện thoại di động đắt tiền…, nghi do trộm cắp.

Cơ quan công an quận Thủ Đức đang liên hệ với những bị hại để tìm nguồn gốc số tài sản trên và đang điều tra truy bắt khẩn cấp những đối tượng liên quan.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.