Nổ súng trấn áp hàng trăm phạm nhân gây rối

Nổ súng trấn áp hàng trăm phạm nhân gây rối
TPO - Không đồng ý việc một phạm nhân bị kỷ luật, hàng trăm phạm nhân tại Trại giam Cái Tàu, Cà Mau đã đập phá đồ đạc, la hét, buộc cảnh sát cơ động phải tăng cường đến trấn áp, ổn định tình hình.

Ngày 15/4, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, khoảng 17 giờ ngày 14/4, hàng trăm phạm nhân thuộc phân trại K1- Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) đập phá đồ đạc trong buồng giam.

Được biết, trước đó có một phạm nhân tên Mạnh vi phạm kỷ luật vì sử dụng ma tuý nên bị đưa đi thi hành kỷ luật. Nhiều phạm nhân ở 4 - 5 buồng giam la hét, đập phá, đưa ra yêu cầu vô lý: không kỷ luật phạm nhân Mạnh.

Trại giam K1- Cái Tàu gọi nhờ chi viện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau.

Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhằm trấn áp phạm nhân, đến rạng sáng 15/4 tình hình mới ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hoàng Tư (46 tuổi) từ Trại giam Cái Tàu chuyển đến cấp cứu vì bị thương ở cẳng tay.

Giám thị Trại giam k1- Cái Tàu, đại tá Lê Quốc Phấn cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ gây rối. Sáng 15/4, cán bộ Tổng cục Thi hành án và hỗ trợ Tư pháp - Bộ Công an cũng đã đến phối hợp điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Viện KSND tỉnh Cà Mau khám nghiệm, dựng lại hiện trường, xem xét để khởi tố vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.