Nổ súng truy bắt hai băng nhóm hỗn chiến

Nổ súng truy bắt hai băng nhóm hỗn chiến
Ngày 15 - 10, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an phường Long Bình bắt giữ năm người tham gia hỗn chiến, gây náo loạn khu dân cư lúc nửa đêm, chuyển cho Công an TP Biên Hòa lập hồ sơ xử lý.

Nổ súng truy bắt hai băng nhóm hỗn chiến

Ngày 15 - 10, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an phường Long Bình bắt giữ năm người tham gia hỗn chiến, gây náo loạn khu dân cư lúc nửa đêm, chuyển cho Công an TP Biên Hòa lập hồ sơ xử lý.

5 đối tượng trong nhóm của Hán bị cảnh sát 113 bắt, cùng số hung khí, tại cơ quan công an
Năm đối tượng trong nhóm của Hán bị cảnh sát 113 bắt, cùng số hung khí, tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong tranh giành lãnh địa, khoảng 13 giờ ngày 13-10, nhóm thanh niên gồm Trần Văn Hán (25 tuổi), Hồ Văn Thuấn (23 tuổi), Lương Văn Kiên (24 tuổi) cùng quê Nghệ An; Bùi Thanh Tú (16 tuổi, quê Đồng Nai); Đoàn Văn Trung (20 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 15 thanh niên khác hầu hết tạm trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, đến khu vực Trại Bò (khu phố 6, phường Long Bình) dùng mã tấu thanh toán với một băng nhóm khác.

Nhóm này có khoảng 40 tên, do người có biệt danh Tuấn “Nhóc”, ngụ tại khu vực phường An Bình, TP Biên Hòa cầm đầu. Nhưng do thế yếu, nhóm của Hán tạm rút, hẹn chiều 14-10 tiếp tục quyết đấu.

Khoảng 14 giờ ngày 14-10, nhóm của Hán khoảng 20 người đến khu Trại Bò chờ nhóm Tuấn “Nhóc” đến đánh nhau. Song, lúc này, do sợ bị công an phát hiện nên hai bên hẹn lại đến 21 giờ cùng ngày sẽ "thanh toán hết nợ nần".

Đến 21 giờ ngày 14-10, băng Tuấn “Nhóc” khoảng 40 tên, đeo khăn trắng lên đầu (để dễ nhận ra nhau, tránh chém nhầm) kéo đến khu Trại Bò thì gặp nhóm của Hán, Thuấn, Kiên, Tú, Trung và hàng chục đàn em đang ngồi tại đây. Lúc này, hai bên dùng bom xăng ném nhau và lấy mã tấu chuẩn bị hỗn chiến.

Cùng lúc, lực lượng cảnh sát 113 nghe tin đã chia thành hai mũi giáp công, vây ráp hai đầu. Lập tức, nhóm Tuấn “Nhóc” nhanh chân tẩu thoát, còn nhóm của Hán toan chống cự lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước sự hung hãn của các đối tượng, cảnh sát 113 buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên mới trấn áp, bắt được Hán, Thuấn, Kiên, Tú, Trung. Còn các đối tượng khác thì đã nhanh chân tẩu thoát vào con hẻm nhỏ trong khu dân cư.

Cảnh sát 113 đã thu giữ tại hiện trường bảy búa sắt, một dao bấm, năm mã tấu, hai mô tô cùng nhiều chai bom xăng.

Công an TP Biên Hòa đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG