Đà Nẵng:

Nổi cơn cuồng ghen, chồng giết vợ rồi dùng dao đâm ngực tự sát

Lực lượng Công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra vụ án.
Lực lượng Công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra vụ án.
Sau khi đâm vợ gục ngã giữa đường, ông Chu chạy vào nhà lấy dao rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực trái của mình và tử vong tại chỗ.

Vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra vào tối 21/9 tại tổ 17 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). 

Theo đó, nạn nhân được xác định là bà T.T. M. T (SN 1967, quê Thừa Thiên - Huế). Nghi phạm cũng là chồng bà T. tên Trần Đức Chu (SN 1965, hộ khẩu Đà Nẵng, trú cùng tổ 17).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, bà T. đi chợ về cách nhà khoảng 200m thì ông Chu thủ sẵn một dao trong người xông ra đón đường và đâm từ phía sau khiến bà gục ngã tại chỗ.

Khi thấy hàng xóm hô hoán, lao tới can ngăn, ông Chu bỏ mặc vợ giữa đường, chạy vào nhà mình lấy một con dao khác rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực trái của mình và tử vong tại chỗ.

Bà T. được hàng xóm đưa đi cấp cứu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch do vết đâm trúng phổi.

Theo những người hàng xóm cho biết, một năm trước, ông Chu bị đưa đi cải tạo tập trung tại Trung tâm 05-06 về hành vi bạo hành gia đình. Về lại địa phương, ông vẫn theo nghề đi biển lâu nay. Trước khi xảy ra án mạng 2 ngày, ông vừa kết thúc chuyến đi đánh bắt cá thuê cho một tàu cá ở Quảng Ngãi.

Hàng xóm của bà T. cho biết, nguyên nhân có thể cho ông Chu ghen tuông. Ông Chu cho rằng bà T. có quan hệ tình cảm bên ngoài nhưng không có chứng cứ và hay ghen tuông vô cớ. Bà T. hiện đang làm nghề buôn bán cá ở chợ.

Sau khi án mạng xảy ra, cơ quan pháp y TP Đà Nẵng đã khám nghiệm tử thi nhưng đại diện gia đình xin không thực hiện khám nghiệm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.