Nổi cơn ghen, chồng đâm chết vợ vì đòi ở riêng

Nhi làm tiếp viên karaoke, thường xuyên tiếp khách nên Lập ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Nhi đòi bỏ đi TP.HCM sống liền bị Lập cầm dao đâm chết.

Sáng 9/5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động sơ thẩm vụ án mạng trong nhà trọ, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi, ngụ KP.4, phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh) về tội 'giết người'.

Nổi cơn ghen, chồng đâm chết vợ vì đòi ở riêng ảnh 1

Nguyễn Tấn Lập tại phiên tòa - Ảnh: Thanh Niên

Theo cáo trạng, Lập và Trần Ngọc Thu Nhi cưới nhau từ năm 2011 nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi cưới nhau, cả hai sống tại nhà ba mẹ ruột của Lập tại phường 3, TP.Tây Ninh.

Vợ chồng Lập - Nhi thường xuyên sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền phải thế thân. Nhiều lần, gia đình hai bên phải mang tiền sang Campuchia để chuộc Lập và Nhi về.

Từ ngày 26.11.2013, Lập và Nhi đến thuê phòng trọ tại hẻm 8, đường Nguyễn Văn Rốp, KP.6, phường 4, TP.Tây Ninh để ở.

Trong thời gian này, Nhi làm tiếp viên karaoke, thường xuyên tiếp khách nên Lập ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 10 giờ ngày 12.2.2014, Lập cãi vã với Nhi tại nhà trọ do nhiều ngày trước Nhi bỏ đi không về phòng trọ. Trong lúc cãi nhau, Nhi đòi bỏ đi TP.HCM sống, Lập nói sẽ giết Nhi.

Khi Nhi đang xếp quần áo vào va li, Lập lấy dao đâm Nhi nhiều nhát vào người. Sau đó, Lập đến Công an phường 4, TP.Tây Ninh, tự thú.

Riêng Nhi đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phiên tòa, Lập thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Giang Phương

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.