Nóng: Bắt nghi can vụ thảm án kinh hoàng, 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Bắt giữ nghi can Hoàng Văn Chín. Ảnh: TTXVN
Bắt giữ nghi can Hoàng Văn Chín. Ảnh: TTXVN
TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ hung thủ vụ án mạng nghiêm trọng làm 5 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2) khi đối tượng đang lẩn trốn trên đồi. Hiện công an đang đưa Chín về để đấu tranh điều tra vụ án.

Trước đó, khoảng 4h30, ngày 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú (Định Hóa) Hoàng Văn Chín (SN1976, trú tại thôn Lương Bình 2) đã to tiếng và xô xát với vợ là chị Ma Thị Hưởng.

Nóng: Bắt nghi can vụ thảm án kinh hoàng, 5 người tử vong ở Thái Nguyên ảnh 1

Hoàng Văn Chín (áo xanh). Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Nghe thấy ồn ào, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát.

Vụ việc khiến chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú và vợ là Trần Thị Hường; anh Lường Văn Đành và anh Hoàng Văn Nam tử vong. Riêng anh Lường Văn Hoàng trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nóng: Bắt nghi can vụ thảm án kinh hoàng, 5 người tử vong ở Thái Nguyên ảnh 2 Hiện trường vụ thảm án.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Được biết, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.