Nữ cán bộ đơn thân 59 tuổi nghi bị sát hại tại nhà

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Gọi cửa nhưng nữ chủ nhà ở thị trấn Lim (Bắc Ninh) không hồi đáp, hàng xóm vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đơn thân đã tử vong, có dấu hiệu bị sát hại.

Ngày 12/9, Công an huyện Tiên Du cho biết cơ quan này đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tỉnh Bắc Ninh, điều tra nghi án một nữ cán bộ hợp tác xã bị sát hại tại nhà riêng, ở thị trấn Lim.

Theo UBND huyện này, nạn nhân tử vong là bà Huệ (59 tuổi), nữ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Lim, sống đơn thân và bán hàng vật tư nông nghiệp tại nhà.

Sáng cùng ngày, một hàng xóm đến gọi cửa nhưng không thấy gia chủ hồi âm. Vào kiểm tra bên trong, nhân chứng thấy nữ chủ nhà đã tử vong, thi thể có nhiều thương tích.

Công an huyện Tiên Du cùng đại diện VKSND cùng cấp đến hiện trường khám nghiệm. Nghi nạn nhân bị sát hại, lực lượng chức năng địa phương đã báo Công an tỉnh Bắc Ninh. Theo cơ quan chức năng, đầu và mặt bà Huệ bị nhiều vết rách không sắc gọn, gẫy 7 cái răng, điện thoại và lợn đất bị mất. Được biết, nạn nhân có một số tiền chuẩn bị để làm nhà.

Một lãnh đạo huyện cho biết, bà Huệ không có chồng con, sống một mình trong căn nhà ở thôn Đông Duệ, thi thoảng có người thân đến thăm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu và mặt bà H bị nhiều vết rách không sắc gọn, gẫy 7 cái răng, điện thoại và lợn đất bị mất. Được biết, bà H có một số tiền chuẩn bị để làm nhà.

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn bà H bị giết và cướp của. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu và mặt bà H bị nhiều vết rách không sắc gọn, gẫy 7 cái răng, điện thoại và lợn đất bị mất. Được biết, bà H có một số tiền chuẩn bị để làm nhà.

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn bà H bị giết và cướp của. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu và mặt bà H bị nhiều vết rách không sắc gọn, gẫy 7 cái răng, điện thoại và lợn đất bị mất. Được biết, bà H có một số tiền chuẩn bị để làm nhà.

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn bà H bị giết và cướp của. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu và mặt bà H bị nhiều vết rách không sắc gọn, gẫy 7 cái răng, điện thoại và lợn đất bị mất. Được biết, bà H có một số tiền chuẩn bị để làm nhà.

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn bà H bị giết và cướp của. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG