Nữ chủ quán tạp hóa bị chém hàng chục nhát dao tử vong

Con dao Sang dùng để gây án
Con dao Sang dùng để gây án
Do mâu thuẫn cá nhân, nữ chủ quán tạp hóa ở Thuận Thành, Bắc Ninh bị chém 9 nhát dao dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại thôn Thuận An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 11/3, Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, trú thôn Đức Nhân, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) đi xe máy mang theo một con dao bầu (loại chọc tiết lợn dài khoảng 32cm) đến quán tạp hóa có CLB thể hình của chị Phạm Thị Hiền (SN 1984, xã Trạm Lộ) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tại đây, giữa Sang và chị Hiền đã xảy ra cãi vã, xô xát. Ngay sau đó, Sang dùng con dao bầu mang theo chém chị Hiền 9 nhát vào vùng mặt, cổ, ngực. Chị Hiền được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 20 giờ cùng ngày thì tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đơn vị liên quan đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và bắt giữ Sang để điều tra.

Nội vụ đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.