Nữ chủ tiệm bida bóc lịch 10 năm vì máu lừa tiền

Dinh lĩnh 10 năm tù.
Dinh lĩnh 10 năm tù.
TPO - Ngày 27/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Phương Dinh (SN 1976) mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với nữ bị cáo Trịnh Phương Dinh (38 tuổi, ngụ tại TX Vĩnh Châu, đăng ký thường trú tại khóm 6, phường 2, TP Sóc Trăng).

Theo cơ quan tố tụng, năm 2006 Dinh mở tiệm bida ở phường 2, TP.Sóc Trăng. Kinh doanh thua lỗ, trong 3 ngày 18-19-20/5/2009, Dinh mượn của ông Trần Anh Dũng 350 triệu đồng, ông Mai Văn Chiến 130 triệu đồng và ông Bành Tấn An 250 triệu đồng với lý do “để đáo hạn ngân hàng” nhưng thực chất là Dinh đem trả nợ cho một số người bên ngoài, số còn lại Dinh rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 05/7/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã. 

Tại tòa, bị cáo đã Dinh thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình và cam kết tác động gia đình trả nợ cho các nạn nhân.


MỚI - NÓNG