Nữ công nhân bị cướp kề kéo vào cổ khi đang ngủ

Huỳnh Nhung tại cơ quan điều tra
Huỳnh Nhung tại cơ quan điều tra
Từ hình ảnh camera ghi lại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tìm ra tung tích nghi phạm dùng hung khí, khống chế một cô gái để cướp tài sản.

Ngày 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Nhung (25 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 10/9, Nhung đến dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Bá Lân (quận Ngũ Hành Sơn) và thấy chị Huỳnh Thị Thùy Tr. (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang nằm ngủ, cửa phòng không khóa.

Lúc này, 9X mở cửa và lao đến kề kéo vào cổ chị Tr. dọa “la lên sẽ giết”, rồi lấy điện thoại iPhone 6 plus và 2,5 triệu đồng của nạn nhân. Sau đó, kẻ cướp yêu cầu chị Tr. đưa chìa khóa cổng của khu trọ để mở cửa bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra. Trích xuất hình ảnh camera ghi lại được, các trinh sát của Công an TP Đà Nẵng đã nhận dạng và truy bắt được nghi phạm cùng tang vật vào trưa 12/9.

Qua đấu tranh, Nhung khai nhận lấy kéo ở tủ bánh mì trong chợ Bắc Mỹ An gần đó rồi đi cướp. Nghi phạm này biết rõ dãy trọ trên đường Nguyễn Bá Lân vì trước đây có bạn gái thuê ở.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.