Nữ công nhân giày da lừa bán phụ nữ sang TQ

Nữ công nhân giày da lừa bán phụ nữ sang TQ
Không thỏa mãn với đồng lương của một công nhân giày da, Nhung bàn với Nam và Tùng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc. Dùng lời ngon ngọt, Nhung về quê lừa được một cháu gái và đưa tuột ra Móng Cái...
Nữ công nhân giày da lừa bán phụ nữ sang TQ ảnh 1

Những phụ nữ bị bọn buôn người lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm may mắn được về với gia đình. (Ảnh : CAND)

Cuối tháng 9, gia đình bà Bùi Thị Thủy, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có người họ hàng xa là Nguyễn Thị Nhung, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tìm đến nhà chơi. Không giống với cô bé Nhung ngày nào mà bà Thuỷ đã từng biết: gầy gò, đen đúa. Giờ đây, Nhung phổng phao và xem qua cách ăn vận thì kinh tế có vẻ rất khá giả. Lâu ngày không gặp người quen nên bà Thủy vồn vã mời Nhung vào nhà, hàn huyên tâm sự đủ mọi chuyện…

Trong câu chuyện gần xa, Nhung giới thiệu rằng cô ta đang làm việc tại một nhà máy da giày tại TP Hải Phòng. Đây là một trong những khu công nghiệp lớn nên thu nhập mỗi tháng cũng lên tới cả triệu đồng. Lần này, Nhung về quê là muốn tìm một số phụ nữ trẻ, chưa có việc làm để dẫn dắt vào làm việc tại Công ty Giày da. Số tiền lương hơn 1 triệu đồng quả là niềm mơ ước không nhỏ đối với những người dân ở vùng đất miền Trung đầy nắng gió, khắc nghiệt.

Lúc này, bà Thuỷ chợt nhớ đến người cháu ruột là Nguyễn Thị Huyền (19 tuổi), trú tại Thanh Chương, Nghệ An, lúc đó cũng chưa có việc làm. Sau bữa cơm vui vẻ, bà Thủy dắt Nhung đến gia đình nhà Huyền để giới thiệu. Từ đó, Nhung thỉnh thoảng qua lại và tạo được mối quan hệ thân tình với gia đình nhà Huyền. Khi đã tạo được niềm tin của gia đình Huyền, Nhung đã thuyết phục được bố mẹ Huyền cho cô đi làm…

Ngày 24/9, theo đúng hẹn, Huyền theo Nhung đến Bến xe khách Diễn Châu. Cô gái quê chưa một lần ra khỏi luỹ tre làng vô cùng háo hức, không một chút nghi ngờ. Gần một ngày đi đường, Huyền được đưa ra thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh…

Chỉ đến khi được lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lục Phủ và cán bộ Phòng trinh sát BĐBP Quảng Ninh thông báo rằng người mà cô đang đi cùng chính là một Tú bà và chỉ chậm một chút nữa Huyền sẽ bị bán sang nước ngoài làm gái mại dâm thì cô bé bật khóc nức nở vì sợ hãi.

Qua công tác tuần tra, 22 giờ ngày 24/9, Đồn Biên phòng Lục Phủ và Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện có 4 người gồm 2 nam, 2 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn đang tìm cách vượt biên trái phép sang bên kia biên giới đã yêu cầu về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, chúng khai là Bùi Thanh Tùng (22 tuổi); Nguyễn Khắc Nam (20 tuổi), đều trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng và Nguyễn Thị Nhung (20 tuổi), trú tại Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An và đang đưa cháu Nguyễn Thị Huyền đi chơi… Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, các trinh sát đã tách các đối tượng ra đấu tranh và làm rõ được hành vi phạm tội của chúng.

Đầu tháng 10, sau khi khởi tố vụ án, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng. Quê gốc tại tỉnh Nghệ An nhưng Nhung ra Hải Phòng thuê nhà và làm việc tại Công ty Giày da từ nhiều năm nay. Tại đây, Nhung thuê nhà trọ của bà nội Bùi Thanh Tùng. Trong một lần tình cờ, Nhung đã nghe được câu chuyện của Tùng nói với Nam, lúc này Nam đang làm nghề chèo đò trên sông Ka Long. Theo đó, Tùng và Nam đã bàn nhau việc lừa bán những phụ nữ nhẹ dạ sang Trung Quốc kiếm lời.

Cả tháng đồng lương còm cõi chỉ có vài đồng nên khi nghe thấy khoản lợi nhuận trên, mặc dù biết là vi phạm pháp luật nhưng Nhung vẫn rắp tâm thực hiện ý định phạm tội và bàn bạc với Tùng và Nam kế hoạch thực hiện. Sau đó, Nhung tìm về Nghệ An bằng thủ đoạn vờ xin việc để lừa bán những cô gái nhẹ dạ. Khi được sự đồng tình của gia đình cháu Huyền, Nhung gọi điện cho Tùng và Nam để thông báo thời gian và địa điểm giao người.

22h ngày 24/9, theo đúng hẹn, Nhung và Huyền đến thị xã Móng Cái thì gặp Nam và Tùng. Bọn chúng đang bàn kế hoạch đưa Huyền sang Trung Quốc để bán thì bị phát hiện bắt giữ

Theo CAND

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Tin sốc vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Khuyến cáo người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe
TPHCM 24/7: Tin sốc vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Khuyến cáo người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe
TPO - Tăng chuyến bay tại Tân Sơn Nhất dịp 30/4-1/5; Người vi phạm nồng độ cồn bỏ xe vì không có tiền đóng phạt; Chặt hạ, di chuyển hơn 200 cây xanh để thi công nút giao An Phú; Vụ nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy: Số tiền giao dịch hơn 25.000 tỷ; Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 sẽ tăng mạnh... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.