Nữ doanh nhân lừa bán nhà ở xã hội, đút túi tiền tỷ

Nữ giám đốc phải trả giá đắt cho những sai phạm của mình
Nữ giám đốc phải trả giá đắt cho những sai phạm của mình
TPO - Do cần tiền xoay xở các khoản nợ đáo hạn tại các ngân hàng, nữ doanh nhân trẻ tuổi nghĩ ra chiêu trò lừa dối khách hàng của cty do mình làm giám đốc, bán các suất nhà ở xã hội, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng.  
Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Ngô Thị Cẩm Huyền (SN 1986, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, cựu giám đốc Cty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức – viết tắt Cty Anh Đức) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, khi làm giám đốc Cty Anh Đức, Huyền biết được UBND TP Hà Nội có chủ trương xây dựng nhà ở xã hội (bán cho người thu nhập thấp) ở Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên).

Do cần tiền đáo hạn các khoản nợ ngân hàng, Huyền nghĩ ra “diệu kế” làm môi giới hoặc bán trực tiếp các căn hộ nói trên cho các nhà đầu tư. Nghĩ là làm, nữ doanh nhân mở website của Sở Xây dựng Hà Nội để sao chép các mẫu hợp đồng đặt cọc, mua bán nhà ở, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội… sau đó chỉnh sửa lại cho phù hợp với những người có nhu cầu mua.

Sau khi đã có “bảo bối” trong tay, nữ doanh nhân trẻ tuổi lu loa với các khách hàng rằng, Cty Anh Đức có nhiều suất nhà nói trên, với giá ưu đãi. Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Chị Hà có nhu cầu mua nhà ở xã hội nên đã tìm gặp Huyền.

Tại công ty, Huyền “chém gió” có mối quan hệ với quan chức quận Long Biên, do đó được ủy quyền bán 20 căn nhà ở CT21A thuộc Khu đô thị Việt Hưng. Để làm tin, chị Hà được nữ giám đốc cho xem hàng loạt giấy tờ liên quan, như bản danh sách khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội… Tin tưởng, chị Hà đã giao cho “siêu lừa” 420 triệu đồng.

Đến hạn bốc thăm giao nhà, không thấy phía Cty Anh Đức có động tĩnh, chị Hà lên UBND quận Long Biên hỏi thì mới ngã ngửa: Cty của Huyền không có chức năng mua bán nhà ở xã hội.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012, Huyền đã thu tiền của 14 bị hại, chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng. Với hành vi này, Huyền bị Tòa tuyên 15 năm 6 tháng tù.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.