Nữ gia chủ bị kẻ gian dí dao cướp ngay tại phòng ngủ

Bị phát hiện, đối tượng đã trói chị Loan lại sau đó cướp đi số tài sản trị giá gần 100 triệu đồng. Chị Loan sau khi vùng vẫy đã tự cởi trói đến công an trình báo...

Ngày 14/3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra làm rõ và truy xét đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn xảy ra tại một căn nhà trên đường số 2, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh rạng sáng 11/3.

Trước đó, chị Lê Thị Mai Loan (41 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) lên Công an phường 11, trình báo. Khoảng 4h30' chị Loan nghe tiếng động lạ tại khu vực tủ đựng đồ trong phòng ngủ nên tỉnh giấc. Khi bật đèn lên, chị Loan phát hiện một đối tượng đang lục lọi ngăn kéo nên hoảng hốt truy hô.

Đối tượng dùng dao khống chế rồi bịt miệng chị Loan sau đó trói chị Loan lại để ở một góc phòng. Đối tượng tiếp tục tìm kiếm và lấy đi 60 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ, 1 laptop rồi tẩu thoát. 

Chị Loan vùng vẫy và đến sáng cùng ngày đã tự cởi được trói, sau đó chị đến Công an phường 11, quận 6 trình báo.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.