Nữ giám đốc giam giữ đánh đập hai nhân viên cũ

Giám đốc Thanh và nhân viên Tiến tại trụ sở Công an phường Nhân Chính.
Giám đốc Thanh và nhân viên Tiến tại trụ sở Công an phường Nhân Chính.
Cho rằng Hằng và Dân (là hai nhân viên cũ đã xin nghỉ làm ở đây 1 tháng nay) tranh giành mối làm ăn của mình nên sau khi nhận được tin báo 2 người này đang có mặt tại Công ty Cầu Xây, GĐ Thanh đã gọi Tiến ép về trụ sở của công ty và đánh nhiều lần vào mặt Hằng và Dân.

Vào khoảng 20h30' ngày 22-7, Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo tại Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ Hà Thành (239 Quan Nhân, phường Nhân Chính) đang bắt giữ người trái pháp luật.

Giám đốc Thanh và nhân viên Tiến tại trụ sở Công an phường Nhân Chính
Giám đốc Thanh và nhân viên Tiến tại trụ sở Công an phường Nhân Chính.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Nhân Chính đã chỉ đạo tổ công tác xuống hiện trường. Tại đây, tầng 1 của công ty này đã được khoá.

Sau khi tổ công tác yêu cầu mở cửa, thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hằng (23 tuổi), quê ở Đoan Hùng, huyện Phú Thọ và Trần Bình Dân (19 tuổi) quê ở Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (hiện đang là nhân viên tại Công ty cổ phần Truyền thông Lộc Phát) đang bị Nguyễn Thị Thanh (36 tuổi), Giám đốc công ty trên và Thái Hoàng Tiến (26 tuổi) là nhân viên của công ty bắt giữ, đánh đập.

Nhóm người này đã được mời về trụ sở Công an phường làm việc. Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co, Thanh và Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cho rằng Hằng và Dân (là hai nhân viên cũ đã xin nghỉ làm ở đây 1 tháng nay) tranh giành mối làm ăn của mình nên sau khi nhận được tin báo 2 người này đang có mặt tại Công ty Cầu Xây tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), vào lúc 16h cùng ngày, Thanh đã gọi Tiến thuê xe taxi đến địa chỉ trên.

Tại đây, Thanh yêu cầu Hằng và Dân về công ty để làm việc nhưng hai người không đồng ý nên Tiến ép về trụ sở của công ty và đánh nhiều lần vào mặt Hằng và Dân.

Hiện Công an phường Nhân Chính phối hợp với Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo Hiền Thanh
Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG