Nữ giám đốc thu tiền tỷ từ lừa bán sim card điện thoại

Dẫn giải bị cáo Lã Thị Thanh về trại giam. Ảnh: Tân Châu
Dẫn giải bị cáo Lã Thị Thanh về trại giam. Ảnh: Tân Châu
TPO -  Lừa thu 3,1 tỷ đồng từ việc bán sim card điện thoại, nữ giám đốc trả giá bằng 12 năm tù.

Chiều nay (12/3), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lã Thị Thanh (SN 1973, ngụ quận 1, TPHCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lã Thị Thanh thành lập Cty TMDV Quang Anh (trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cuối năm 2011, Thanh thỏa thuận với ông N. mua bán thẻ cào và sim card điện thoại với tổng giá trị gần 3,1 tỷ đồng.

Khi người của ông N. đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng sim card điện thoại để thế chấp và hẹn đổi lại thẻ cào sau 3 ngày. Ông N. ký ủy nhiệm chi chuyển gần 3,1 tỷ đồng cho Cty Quang Anh.

Đến ngày 13/7/2012, Thanh cho người đến nhận lại 22 thùng sim card điện thoại với cam kết trả lại tổng cộng 3,8 tỷ đồng (bao gồm cả lãi) sau 10 ngày. Phía ông N. không đồng ý và đưa lô hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn sim card đã bị hủy.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.