Nữ giáo viên lừa chiếm gần 17 tỷ đồng của người mua đất

Trần Thị Thu Giang
Trần Thị Thu Giang
TP - Phòng CSHS - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Giang (SN 1988, ở TP Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, trong bốn tháng (từ tháng 8-12/2019), Giang tự quảng cáo bản thân có khả năng mua được đất nền của các dự án tại Hải Dương và Hưng Yên với giá rẻ hơn thị trường, khả năng sinh lãi cao và đưa ra những thông tin hấp dẫn về việc góp vốn đầu tư.

 Một số người dân tại TP Hải Dương tin lời, chuyển tiền để Giang mua đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng, Giang không đặt cọc mua đất như cam kết. Qua đó, đối tượng chiếm đoạt hơn 16,8 tỷ đồng của nhiều bị hại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

 Phòng CSHS - Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo, thời gian qua nhiều đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và tâm lý “ham rẻ” của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Người dân cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước những lời mời chào mua đất nền với giá rẻ bất thường, tránh rơi vào tình cảnh “tiền mất, tật mang”.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.