Nữ giáo viên tưới xăng lên người và con rồi châm lửa đốt

Chị Hương bị bỏng ở chân và tay đang được bác sĩ sơ cứu. Ảnh: Beat.vn
Chị Hương bị bỏng ở chân và tay đang được bác sĩ sơ cứu. Ảnh: Beat.vn
Mâu thuẫn với người thân, nữ giáo viên cấp 2 ở Thái Nguyên dùng xăng tưới lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra sáng mùng 3 tết, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Ông Lê Danh Khiêm, Bí thư đảng ủy phường Ba Hàng, cho hay do mâu thuẫn với người thân, chị Hương (40 tuổi, ở tổ dân phố 1) đã dùng xăng tưới lên người và cậu con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt. Chị Hương là giáo viên trường cấp 2 trong phường.

Được người thân phát hiện can thiệp sớm nên chị Hương và con trai chỉ bị bỏng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai từ các nhân chứng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG