Nữ giúp việc trộm vàng của bà chủ

Nữ giúp việc trộm vàng của bà chủ
Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hiền đã 2 lần lấy trộm vàng và tiền đem đi trả nợ và tiêu xài.

Ngày 22/11, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 1 năm tù đối với Lý Thị Kim Hiền (28 tuôi) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo HĐXX, bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng xét mức án cấp sơ thẩm áp dụng là có phần nhẹ nên không thể xem xét giảm thêm.

Nữ giúp việc thừa nhận lấy vàng và tiền của gia chủ
Nữ giúp việc thừa nhận lấy vàng và tiền của gia chủ. Ảnh: Bình Nguyên (Ngoisao.net)

Theo án sơ thẩm, trong thời gian làm giúp việc cho gia đình chị Nguyên, Hiền đã nhiều lần lén lút lấy trộm tài sản của gia chủ. Sáng 15/4 chị Nguyên đi vắng, Hiền vào phòng ngủ của vợ chồng chị, lục quần áo và lấy một sợi dây chuyền vàng 2,3 chỉ cất giấu. Hết giờ làm, cô ta đem vàng đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Khoảng một tháng sau, biết chị Nguyên đi vắng, nữ giúp việc lại tiếp tục vào phòng ngủ lục tủ. Tìm thấy bịch tiền, Hiền vội giấu vào người chờ khi về nhà mang ra kiểm đếm được 5 triệu đồng, 50 USD và 100 bath (tiền Thái).

Hôm sau chị Nguyên phát hiện mất tài sản nên gặng hỏi Hiền. Ban đầu nữ giúp việc chối phăng, nhưng một lúc sau thì cô ta thừa nhận.

Theo Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG