'Nữ nhi' dũng cảm bắt cướp!

'Nữ nhi' dũng cảm bắt cướp!
Thấy các cô gái trên đường, nghĩ rằng “chân yếu tay mềm”, những đối tượng bất lương nảy sinh ý định cướp giật tài sản mà không ngờ nạn nhân lại dũng cảm ra tay bắt cướp...

'Nữ nhi' dũng cảm bắt cướp!

Thấy các cô gái trên đường, nghĩ rằng “chân yếu tay mềm”, những đối tượng bất lương nảy sinh ý định cướp giật tài sản mà không ngờ nạn nhân lại dũng cảm ra tay bắt cướp...

 Đối tượng Nguyễn Xuân Hiền
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiền.

Vào chiều 13-11, đối tượng vừa ra tay cướp giật tài sản của một nữ công nhân đã bị cô này đuổi theo sát; đồng thời tri hô cho người đi đường biết để hỗ trợ. Bị tình huống bất ngờ, tên cướp cạn phóng xe chạy vào đường hẹp và bị bắt giữ giải đến Công an phường An Bình, TX.Dĩ An. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Xuân Hiền (ảnh), 35 tuổi, quê Hòa Bình.

Trước đó, khi chị Nguyễn Thị Yên, 22 tuổi, quê Hà Tĩnh vừa tan ca và điều khiển xe máy lưu thông về đến khu vực Siêu thị sách Bình Đường (trên đường Bình Đường 2, phường An Bình, TX.Dĩ An) đã bị tên Hiền điều khiển xe máy BS 28P1-1147 từ sau vọt lên ép xe, giật sợi dây chuyền vàng trị giá gần 3 triệu đồng. Ra tay xong, hắn bỏ chạy về phía QL.1A để ra hướng KCX Linh Trung, Thủ Đức.

Chị Yên quyết không để tên cướp này trốn thoát nên tăng ga đuổi theo và lớn tiếng tri hô nhờ người đi đường hỗ trợ. Khi đến khu vực cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM gặp lúc công nhân tan ca, đường tấp nập người mua bán vì nhóm chợ tự phát nên tên cướp chần chừ, định quay đầu xe tìm đường tháo chạy đã bị chị Yên đuổi kịp và chị lao xe thẳng vào tên cướp khiến cho hắn ngã nhào. Chị Yên nhảy xuống cùng người dân khống chế, bắt giữ Hiền, giải giao công an.

Ngay sau đó, Công an phường Linh Xuân đã bàn giao đối tượng về Công an phường An Bình tiếp tục thụ lý. Bị bắt tận tay, không đường chối cãi, tên Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cho đến giờ, khi đang thụ lý với bản án 39 tháng tù giam về hành vi cướp giật tài sản, có lẽ Vũ Ngọc Thành, SN 1984, quê Thanh Hóa vẫn còn tự trách mình: “sao lại coi thường nhi nữ”?!.

Khoảng 9h ngày 11-7- 2012, Thành chạy xe máy từ KP Thống Nhất, phường Dĩ An đến đường số 22 trong KCN Sóng Thần 2, hắn phát hiện chị Phạm Thị Hạnh và em gái đang đi bộ trên đường, tay chị Hạnh đang cầm điện thoại.

Thành nghĩ bụng: đoạn đường này vắng vẻ, chỉ có hai cô gái đi bộ thì có ra tay cướp giật cũng không ai ngăn cản được. Nghĩ vậy, Thành tấp xe ép chị Hạnh rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại; song hắn không ngờ ngay khi hắn vừa giật điện thoại thì chị Hạnh cũng chộp lấy đuôi xe máy của hắn mà kéo ghì lại. Vì vậy, khi hắn siết ga chiếc xe vẫn trơ ra không chạy nổi. Giằng co một lúc chiếc xe ngã vật ra đường. Thấy khó ăn, Thành vứt xe định tháo chạy thì đã bị chị Hạnh cùng người dân đổ ra bao vây bắt giữ.

Cũng trong thời gian này, một đối tượng cướp giật tài sản khác cũng bị một cô gái là bị hại bắt giữ. Khoảng 22h ngày 29-7, Trương Văn Tài, SN 1986, quê Thanh Hóa cùng một nhóm bạn đến cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức nhậu; sau đó, Trung điều khiển xe máy chở Tài về.

Khi đến KP Thống Nhất, TX.Dĩ An, chúng nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hiền ngồi sau xe máy do bạn chở lưu thông cùng chiều đang đợi đèn xanh. Phát hiện chị Hiền có đeo nữ trang, Tài nhảy xuống xe, vòng ra sau lưng chị tiện tay giật nhanh sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.

Chị Hiền và người bạn đã phóng xe đuổi theo khiến hắn hốt hoảng chạy vào con hẻm gần đó lẩn trốn nhưng đã bị chị Hiền cùng người dân bắt giữ, áp giải hắn đến công an. Tài là công nhân, đã có vợ và hai con, chỉ vì động lòng tham lại thấy dễ ăn mà Tài đã phạm tội cướp giật tài sản, vừa bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Trước đó không lâu, tại địa bàn Dĩ An, chị Trần Thị Đang cũng đã dũng cảm bắt giữ đối tượng Đào Duy Khánh, SN 1989, quê Đồng Nai, khi hắn vừa ra tay cướp giật. Sáng 15-6, Khánh điều khiển xe máy chạy mua ma túy về sử dụng. Khi mang “hàng trắng” về đến đường số 8, KCN Sóng Thần thấy đường vắng, phát hiện chị Đang chạy xe ngang qua, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên Khánh bám theo chờ cơ hội.

Đến trước Công ty Đông Hưng 2, đại lộ Độc Lập, Khánh ép xe, nhanh tay giật dây chuyền của chị rồi tăng tốc bỏ chạy. Sau một thoáng bất ngờ, bị hại đã phóng xe đuổi theo đối tượng; đồng thời tri hô nhờ người đi đường hỗ trợ. Từ thế chủ động chuyển sang bị động, Khánh mất bình tĩnh chạy xe va quẹt vào người đi bộ nên ngã xuống đường và đã bị chị Đang cùng anh Đặng Tuấn Khanh đang ở gần đó lao vào khống chế, bắt giữ hắn cùng tang vật.

Với hành vi cướp giật tài sản, vừa qua Khánh cũng đã bị TAND TX.Dĩ An tuyên phạt 4 năm tù giam.

Theo L.V.Châu
Bình Dương Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG