'Nữ quái' chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng bằng 'chiêu' bán xe giá rẻ

Trần Thị Quỳnh Hoa tại tòa
Trần Thị Quỳnh Hoa tại tòa
TPO - Với 'chiêu' bán giá xe giá rẻ, Hoa đã dụ dỗ rồi chiếm đoạt số tiền gần 35 tỷ đồng của 37 người. Trong đó, có người bị Hoa lừa 6 tỷ đồng.

Ngày 23/9, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Quỳnh Hoa (48 tuổi, quê Nam Định) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, HĐXX cũng buộc Quỳnh Hoa phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2006, do cần tiền tiêu xài và trả nợ Hoa đã nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này nói với người quen rằng mình có thể mua được xe máy rẻ hơn giá thị trường từ 2 - 10 triệu đồng/chiếc.

Để tạo lòng tin, Hoa mua xe với giá thị trường và bán lại cho khách với giá thấp hơn từ 2 đến 10 triệu đồng để tạo niềm tin. Khi có nhiều khách hàng đặt tiền mua xe, Hoa bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn không mua đủ số xe khách đặt một lần mà chia ra mỗi lần mua mỗi ít.

Số tiền khách đặt còn lại, Hoa dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ đồng thời bù lỗ cho số xe đã bán cho khách giá rẻ trước đó.

Khi khách hàng đòi xe, Hoa hứa hẹn, khất lần và đợi khi có khách hàng khác đến đặt tiền, đối tượng này lại tiếp tục dùng thủ đoạn kể trên.

Ngoài ra, Hoa còn rủ những người thân quen góp vốn, cho vay kinh doanh xe máy, nhà đất. Trên thực tế, Hoa lấy tiền của những người này để tiêu xài và trích một phần trả lãi cho họ hoặc lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Từ năm 2007 đến khi bị bắt vào đầu năm 2013, với những thủ đoạn kể trên, Hoa đã lừa 37 người, chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng,. Trong đó, có người bị Hoa lừa 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, ngoài mức án tù chung thân, Hoa buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

MỚI - NÓNG