“Nữ quái” đi nhậu về ghé chợ trộm gần 300 triệu đồng

Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra
Đi nhậu về lúc nửa đêm, Hà thấy ki ốt của chị Loan không đóng cửa nên đột nhập vào trộm nhiều tiền vàng trị giá gần 300 triệu đồng.

Sáng 30/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Hà về hành vi trộm cắp tài sản.

“Quá trình điều tra, đối tượng Hà đã khai nhận toàn bộ sự việc. Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ để chuyển qua viện kiểm sát, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật”, đại diện Công an huyện Bến Lức cho hay.

Trước đó, ngày 10/7/2016, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của chị Huỳnh Thị Loan (SN 1971, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) bị mất trộm tài sản gần 300 triệu đồng, nhiều card điện thoại, thẻ ATM và sổ tiết kiệm…

Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức nhanh chóng cử lực lượng điều tra xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh trên Tỉnh lộ 832, các trinh sát phát hiện 1 người phụ nữ đi bộ trong đêm khuya nên tập trung truy tìm.

Sau đó, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định được đối tượng trên là Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1984, ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) nên mời về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hà khai nhận: “Khoảng 23h ngày 9/7, sau chầu nhậu cùng bạn tại ấp 1 (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), Hà đi bộ trên Tỉnh lộ 832 thì vô tình thấy ki-ốt của chị Huỳnh Thị Loan, bán hàng tạp hóa tại chợ Nhựt Chánh, phía trước rào lưới B40 nhưng bên trong không khóa nên nảy sinh ý định vào trộm tài sản. Sau khi đột nhập vào bên trong, Hà lấy trộm bịch nilon màu đen bên trong có trên 262 triệu đồng; 200 USD; 1 chiếc bông tai vàng 18k, trọng lượng khoảng 3 phân; card điện thoại trị giá khoảng 15 triệu đồng; 5 thẻ ATM; 2 sổ tiết kiệm và nhiều giấy tờ quan trọng khác”.

Sau khi trộm được khối tài sản trên, Hà sử dụng mua đất 100 triệu đồng; mua 1 xe môtô 36 triệu đồng; mua vòng vàng đeo tay và cổ trên 22 triệu đồng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Khi bị bắt, cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 90 triệu đồng và 200 USD Hà chưa sử dụng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa đối tượng Hà ra xử lý trước pháp luật.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.