'Nữ quái' đưa bé 4 tháng tuổi từ Sài Gòn ra Bắc Giang để bán

Đối tượng tại cơ quan công an
Đối tượng tại cơ quan công an
TPO - Tại cơ quan CSĐT, Hà Giang khai rằng được một đối tượng thuê đưa cháu bé từ TP.HCM ra Bắc Giang giao cho một đối tượng khác nằm trong đường dây mua bán trẻ em.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó vào 22h ngày 17/10 trên xe khách chạy hướng Nam – Bắc, công an Diễn Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Giang (SN 1991, tại xã Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mang theo một bé gái 4 tháng tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra tại chỗ, Hà Giang không chứng minh được mối quan hệ với cháu bé.

Sau đó, tại cơ quan CSĐT, Hà Giang khai rằng được một đối tượng thuê đưa cháu bé từ TP.HCM ra Bắc Giang giao cho một đối tượng khác nằm trong đường dây mua bán trẻ em.

Bên cạnh đó, Hà Giang còn thừa nhận, đã nhiều lần trộm trẻ sơ sinh từ miền Nam mang ra Bắc bán lấy tiền.

Sau khi giải cứu khỏi tay "nữ quái", cháu bé đang được các chiến sỹ Công an huyện Diễn Châu chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm bố mẹ cho cháu bé.

MỚI - NÓNG