'Nữ quái' ôm 1 bánh heroin chờ bán cho khách trong quán cà phê

Đối tượng Nhung và tang vật tại CQĐT.
Đối tượng Nhung và tang vật tại CQĐT.
TPO - Đang đợi giao hàng cho khách trong quán cà phê, Vi Thị Nhung bị công an bắt giữ cùng với tang vật là 1 bánh heroin.

Sáng ngày 10/5, thông tin từ Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Nhung (SN 1982, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 8/5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vi Thị Nhung tại một quán cà phê ở xóm 5, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ tang vật 1 bánh heroin có trọng lượng 350,31 gam; 1 chiếc điện thoại di động và 4,675 triệu đồng.

Tại CQĐT, Nhung khai mau bánh heroin tại huyện Quế Phong, giá 50 triệu đồng. Khi có khách hỏi mua với giá 70 triệu đồng, Nhung đồng ý bán và thống nhất giao hàng tại huyện Quỳnh Lưu.

Trong lúc chờ giao hàng, Nhung đã bị công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện và bắt giữ.

Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.