Nữ quái tắt hệ thống camera an ninh để trộm cắp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại CQĐT
Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại CQĐT
Tối 5/1, Nguyễn Thị Thu, quê Thừa Thiên Huế, lợi dụng gia đình bị hại không có người trông coi đã tắt hệ thống camera an ninh rồi trộm cắp tài sản.

Một thủ đoạn trộm cắp tinh vi vừa được Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phát hiện. Đối tượng đã tắt đi toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh tại gia đình bị hại rồi mới thực hiện hành vi trộm tài sản

Sự việc xảy ra vào tối ngày 5/1, Nguyễn Thị Thu, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế lợi dung gia đình bị hại không có người trông coi đã tắt đi toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh tại đây rồi ra tay trộm một chiếc túi xách bên trong có 1 máy tính bảng, 1 số nữ trang với giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Được biết, Thu là người thuê trọ tại gia đình bị hại. Vì thường xuyên ra vào nhà, nên đối tượng biết được vị trí lắp đặt camera an ninh. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ gây án, lực lượng CAP Nại Hiên Đông đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ được đối tượng.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.