'Nữ quái' trộm vàng giấu vào khẩu trang

Đối tượng Đào tại cơ quan công an và số tiền đối tượng này vừa trộm vàng bán được chưa tiêu xài đã bị bắt giữ
Đối tượng Đào tại cơ quan công an và số tiền đối tượng này vừa trộm vàng bán được chưa tiêu xài đã bị bắt giữ
Vào tiệm vàng Lê Nguyễn tại chợ Thạnh Trị ( Phường 4, TP Mỹ Tho) Nguyễn Thị Xuân Đào (ngụ TP Cần Thơ) vờ mua vàng rồi nhanh tay lấy 1 bộ vòng gồm 6 chiếc cho vào khẩu trang bỏ đi.

Sáng 30/6, Công an thành phố Mỹ Tho cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Xuân Đào, 30 tuổi (ngụ Hưng Phú, Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/6, Đào thuê xe Honda ôm từ TP Hồ Chí Minh về TP Mỹ Tho với ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 12h ngày 26/6 xe Honda ôm chở Đào đến chợ Thạnh Trị ( Phường 4, TP Mỹ Tho), lúc này Đào thấy tiệm vàng Lê Nguyễn đóng cửa nghỉ trưa nên chờ đến khi tiệm vàng mở cửa thì Đào vào tiệm giả vờ mua vàng.

Sau khi yêu cầu nhân viên tiệm vàng cho xem nhiều bộ vòng loại 18K, lợi dụng sơ hở, Đào nhanh tay lấy 1 bộ vòng gồm 6 chiếc cho vào khẩu trang và tiếp tục đòi xem tiếp nhiều loại khác sau đó trả lại không mua.

Khi có được “chiến lợi phẩm” Đào nhanh chóng thuê xe Honda ôm đến tiệm vàng Ngọc Hoa ở Phường 1, TP Mỹ Tho bán được số tiền 7.068.000 đồng.

Sau khi Đào bỏ đi, nhân viên tiệm vàng Lê Nguyễn phát hiện mất vàng nên mở camera xem lại thì phát hiện Đào lấy trộm 6 chiếc vòng nên chạy xe quanh các tuyến đường ở TP Mỹ Tho tìm và gặp Đào nên bắt giữ giao cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý “nữ quái” này theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Hồng – Minh Giang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.