'Nữ quái' vờ mua rồi trộm cắp hơn 40 chỉ vàng

Đối tượng thực hiện lại hành vi trộm cắp
Đối tượng thực hiện lại hành vi trộm cắp
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Lê Thị Kiều Loan (SN 1983, tạm trú đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Loan điều khiển xe mô tô SH biển số 59M1-452.47 từ TP HCM đến tiệm vàng “Kim Hồng” do ông Nguyễn Phước Hồng (SN 1963, ngụ ấp Tân Chánh, xã Tân Tập-Cần Giuộc) làm chủ để mua một nhẫn vàng 24k, trọng lượng hai chỉ với số tiền là 6.380.000đ. Sau khi trả tiền xong, Loan giả vờ hỏi mua thêm vàng với số lượng lớn.

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Loan đã trộm cắp được một số nữ trang như lắc, dây chuyền với tổng trọng lượng 24 chỉ vàng 24K rồi lấy lý do “đến ngân hàng rút tiền quay lại trả lấy vàng” để “chuồn” êm.

Trộm được số vàng trên, Loan điều khiển xe chạy thẳng về TP HCM đến một tiệm vàng trên đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 bán được 104.000.000đ. Tiền có được, Loan dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân và còn lại 15.000.000đ.

Thấy ngon ăn, Loan tiếp tục đến chi nhánh của tiệm vàng “Kim Hồng” (cùng ấp) để ra tay trộm cắp. Cũng với thủ đoạn nêu trên, đối tượng Loan đang thực hiện hành vi trộm vàng thì bị chủ tiệm vàng phát hiện báo Công an xã.

Qua điều tra mở rộng, Loan còn khai nhận: Khoảng 9 giờ30, ngày 7/1, Loan điều khiển xe mô tô, loại xe Airblade, biển số 54L7 - 2568 từ TP HCM đến tiệm vàng “Hà Kim Huỳnh”của ông Phan Minh Quới (SN 1962, thuộc ấp Tân Chánh, xã Tân Tập) mua vàng. Khi vào tiệm vàng, với thủ đoạn như trên, Loan lấy một sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng mười chỉ và bán được 29.500.000đ.

Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng thì số tài sản do Loan trộm được có giá trị trên 140 triệu đồng.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG