'Nữ quái' xuất cảnh với những thỏi ma túy giấu trong nội y

Đối tượng Hạnh
Đối tượng Hạnh
Sau khi nhận 5 thỏi ma túy, Hạnh trở lên phòng vào nhà vệ sinh tìm chỗ cất giấu. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay, Hạnh bị cơ quan chức năng phát hiện giấu những thỏi ma túy này trong người và trong quần áo lót.

Ngày 9/12, Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Tây Ninh (PC47) cho biết: Đang hoàn tất thủ tục hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Thị Kim Hồng Hạnh (37 tuổi, quốc tịch Australia) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 2/12, Phòng PC47 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, bắt quả tang Lâm Thị Kim Hồng Hạnh cất giấu trong người 2 thỏi heroin và 3 thỏi heroin ở quần áo lót với trọng lượng 380g khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay.

Tại Công an Tây Ninh, Hạnh khai nhận, khi ở Australia có người quen gợi ý cho Hạnh về Việt Nam muốn có tiền thì vận chuyển ma túy sang Australia, Hạnh đồng ý.

'Nữ quái' xuất cảnh với những thỏi ma túy giấu trong nội y ảnh 1

Tang vật

Ngày 14/10, Hạnh về Việt Nam và đến nhà một số người thân lưu trú ở các địa phương như, huyện Châu Thành (Tây Ninh), huyện Giá Rai (Bạc Liêu) và TP.Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 15h ngày 2/12, có một đôi nam nữ đến khách sạn Hạnh lưu trú ở TP.Hồ Chí Minh điện thoại hẹn gặp Hạnh ở một quán cà phê gần đó rồi giao 1 bịch gồm 5 thỏi ma túy. Nhận hàng xong, Hạnh trở lên phòng vào nhà vệ sinh tìm chỗ cất giấu. Nếu số ma túy về đến Australia sẽ có người đến nhận và trả tiền công 25.000 AUD.

Theo T.Nhung-H.Trang

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.