Nữ sinh bị đánh hội đồng do không nghe lời lớp trưởng

Có 7 học sinh đánh em N.T.H.P (vòng tròn đỏ). Ảnh cắt từ clip.
Có 7 học sinh đánh em N.T.H.P (vòng tròn đỏ). Ảnh cắt từ clip.
TP - Chiều 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm chủ trì cuộc họp về việc nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận và chỉ đạo nhà trường xử lý nghiêm những học sinh vi phạm. 

Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết, đang chờ kết luận của công an để làm cơ sở đưa ra hội đồng kỷ luật. Trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, cán bộ Phòng GD&ĐT TP Trà Vinh cho biết, hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin thêm được. Còn Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết, Sở cũng đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và Phòng GD&ĐT TP Trà Vinh gửi lên để báo cáo tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Trước đó, tối 8/3 trên mạng Internet xuất hiện clip một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Ban giám hiệu trường xác định vụ việc xảy ra vào trưa 13/1/2015 tại lớp 7A5, nạn nhân là em N.T.H.P. Tham gia đánh em P. là 7 học sinh có cả nam lẫn nữ.

Sau khi bị đánh, em P. trở về nhà bị nhức đầu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh khám. Tuy nhiên, em P. không dám khai mình bị đánh vì sợ bị trả thù mà nói là té cầu thang. Sau khi đoạn clip lan truyền, gia đình em P. rất bức xúc muốn công an và nhà trường xử lý nghiêm. Bước đầu xác định, nguyên nhân em P. bị đánh hội đồng là không nghe lời lớp trưởng nên đánh để dằn mặt.

Chiều 11/3, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, chủ trì buổi họp nghe báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng. Ông Lâm chỉ đạo trường THCS Lý Tự Trọng sớm đưa ra hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm nhưng hợp tình hợp lý những học sinh vi phạm.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.