Nữ sinh 'chài' trai để cướp

Nữ sinh 'chài' trai để cướp
Thấy Việt đeo nhiều vàng, Quế mời anh này về nhà tâm sự. Gã người yêu xuất hiện, giết kẻ si tình rồi quẳng xác Việt xuống sông, sau đó lấy vàng đem đi bán.

Đoàn Văn Duy và Phạm Thị Quế, 18 tuổi, sinh viên trường CĐ công nghiệp Dệt may Nam Định có quan hệ tình cảm với nhau.

Quế quen với Triệu Quốc Việt, 23 tuổi, ở huyện Nam Trực. Thấy trên người Việt có nhiều tài sản như lắc vàng, dây chuyền và nhẫn vàng... Duy và Quế bàn nhau tìm cách đưa Việt vào tròng rồi "xử".

Ngày 25/11, Quế mời anh Việt đến nhà trọ của mình chơi rồi cho anh uống rượu có pha thuốc ngủ từ trước.

Duy đến, Quế giả vờ rủ anh Việt ra cách đó 50m để... tâm sự tiếp. Duy cầm 1 đoạn tuýp sắt đã chuẩn bị vụt liên tiếp vào đầu anh Việt và bóp cổ anh Việt cho đến chết.

Đôi tình nhân đem xác nạn nhân quẳng xuống sông Đào. Chúng lấy đi chiếc xe máy, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng...

Một số tài sản chúng đem bán tại Nam Định. Chiếc lắc vàng và xe máy, bọn chúng đem lên chợ Trời, Hà Nội, bán nhưng chưa kịp tẩu tán tài sản đã bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý trước pháp luật.

Theo Công an nhân dân

MỚI - NÓNG