Nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tình dục tập thể chưa nhớ diễn biến vụ việc

Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, nơi 2 anh em sinh đôi L.V.M.D và L.V.M.H đang theo học.
Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, nơi 2 anh em sinh đôi L.V.M.D và L.V.M.H đang theo học.
TPO - Trở về nhà sau khi được cho bị chuốc say và xâm hại tập thể với nhiều thương tích trên cơ thể, P. được gia đình đưa vào viện cấp cứu và hiện đã tỉnh táo, ăn được cháo song không nhớ những sự việc đã diễn ra.  

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 17h10 ngày 24/3, em N.T.B.P. (16 tuổi, trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thận đi chơi cùng nhóm bạn tại thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong). Đến khoảng 21h cùng ngày, em P. về đến nhà trong tình trạng đa chấn thương, hoảng loạn.

Phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, trên thân thể xuất hiện một số vết thương nghi bị xâm hại tình dục nên gia đình nữ sinh này nhanh chóng đưa con gái đến Cơ sở 2-Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong thăm khám, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Sau đó, em P. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị.
Nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tình dục tập thể chưa nhớ diễn biến vụ việc ảnh 1 Ngôi nhà ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch nơi nữ sinh P. đến dự tiệc sinh nhật trước khi bị hiếp dâm tập thể.
Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể, ngày 27/3, thầy giáo Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thận (tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, có 2 học sinh là anh em sinh đôi đang học tại trường tên là L.V.M.D và L.V.M.H (ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) liên quan đến vụ việc. Hiện L.V.M.H đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam.
“Sau khi nắm bắt sự việc, đại diện nhà trường đã làm việc với gia đình 2 anh em sinh đôi này để tìm hiểu thêm thông tin. Phụ huynh của 2 học sinh này hiện cũng rất buồn”, thầy Vinh nói.
Thầy Vinh cho hay, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã động viên, thăm hỏi em P. Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở cùng lãnh đạo Sở Giáo dục -Đào tạo Quảng Trị, thầy cô giáo trong trường và bạn bè cũng tìm nhiều biện pháp nhằm giúp em P. ổn định tâm lý, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, đồng thời phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc.
Nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tình dục tập thể chưa nhớ diễn biến vụ việc ảnh 2 Thầy giáo Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thận.
Theo thầy Vinh, sau đó, cô giáo chủ nhiệm em P. có thông báo, nữ sinh này đã tỉnh, ăn được cháo song không nhớ sự việc diễn ra cũng như chưa cung cấp thông tin đi chơi cùng ai, ai đưa về.
"Ban giám hiệu, văn phòng cùng giáo viên chủ nhiệm lớp em P. đã hội ý và thống nhất một số nội dung như: thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về việc cấm chia sẻ, đăng ảnh, bình luận vụ việc xảy ra trên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, động viên học sinh và gia đình, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để phản ánh lại cho nhà trường".
Nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tình dục tập thể chưa nhớ diễn biến vụ việc ảnh 3 Trưởng thôn Lệ Xuyên Lê Văn Dũng buồn rầu khi sự việc xảy ra.
Ông Lê Văn Dũng - Trưởng thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phòng) xác nhận, tối 24/3 em P. có cùng bạn tụ tập ăn nhậu mừng sinh nhật nam sinh Q. (con ông L.D, trú thôn Lệ Xuyên), sau đó, không rõ xảy ra chuyện gì. Vào tối cùng ngày, Công an đến nhà ông Dũng để làm việc.
 Chiều 27/3, thông tin từ Công an huyện Triệu Phong, đã bắt tạm giam 6 người có liên quan đến vụ nữ sinh P. bị hiếp dâm tập thể. Trong 6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có 5 nam sinh đang học ở 2 trường THPT Nguyễn Hữu Thận và THPT Triệu Phong và 1 thanh niên lao động tự do.
Tất cả 6 người đều trú ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, độ tuổi từ 17 đến trên 18 tuổi. Trong 5 nam sinh bị tạm giam có 1 nam sinh tên N.T.V đã trên 18 tuổi. Nam thanh niên lao động tự do N.H.P cũng trên 18 tuổi.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.