Nữ sinh lớp 10 giết cháu bé 5 tuổi

Nữ sinh lớp 10 giết cháu bé 5 tuổi
Vào lúc 22 giờ ngày 13/7, tại ngôi nhà bỏ hoang ở khối phố 2, thị trấn Đắk Tô, Kon Tum, người dân phát hiện một cháu bé đã chết được quấn trong khăn để ở nhà tắm.

Nạn nhân là cháu bé Tăng Thị Nhi (5 tuổi), con của anh Tăng Ngọc Trai - chị Trần Thị Hiếu ở khu phố 2 của thị trấn.

Qua điều tra, rạng sáng 15/7, Công an huyện Đắc Tô đã tìm được hung thủ cướp đôi bông tai bằng vàng của bé Nhi là Dương Thị Thanh Thúy (sinh năm 1990, học lớp 10) ở cùng khu phố 2.

Theo lời khai ban đầu từ hung thủ, để có tiền ăn chơi theo bạn bè, trong năm học 2004-2005, Thúy đã vay hơn 400 ngàn đồng của nhiều người nhưng không có tiền trả.

Ngày 13/7, sau khi dẫn bé Nhi đi chơi và nhìn thấy đôi bông tai của cháu bé, Thúy nảy ra ý định lấy bán để trả số tiền vay mượn. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, sợ cháu Nhi kể lại với  gia đình, Thúy đã dẫn cháu Nhi vào ngôi nhà hoang cách gia đình nạn nhân 200m rồi đập đầu nạn nhân vào tường cho đến chết.

MỚI - NÓNG