Hà Nội:

Nữ sinh lớp 11 bị ép bán thân qua môi giới vỉa hè

Nữ sinh lớp 11 bị ép bán thân qua môi giới vỉa hè
Thiếu nữ tuổi trăng tròn bị bà Phạm Thị Hồng đưa đi bán dâm cho nhiều hạng người, từ khách rủng rỉnh tiền đến lái xe ôm hay bất cứ ai "tạt qua" quán nước vỉa hè của bà.

Ngày 27/12, hành vi của Phạm Thị Hồng (quận Hoàng Mai) bị TAND Hà Nội khép vào tội môi giới mại dâm. Án 4 năm tù.

Cơ quan chức năng xác định, với vỏ bọc bán quán nước vỉa hè, bà Hồng có "thâm niên" dẫn dắt việc mua bán dâm. Trong số các nạn nhân của Hồng có nữ sinh lớp 11, tên Trang.

Gia đình Trang bất bình vì con gái của mình kết thân với bà ta, thường xuyên bị đưa đi "phục vụ khách". Ông bố gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, phi vụ đầu tiên, bà Hồng "đưa" Trang lên giường cùng 2 người đàn ông với giá khá cao. Những lần sau, người phụ nữ này tiếp tục mai mối cho Trang "đi khách", giá 400.000 đồng\lần.

Trong tháng 5/2006, Trang tiếp tục "phục vụ" nhiều người đàn ông khác. Khi không có "khách", bà Hồng đưa Trang bán dâm cho những người lái xe ôm ở gần quán nước, hay khách đến uống nước chè vỉa hè có nhu cầu. Cuối tháng 5/2006, khi hành vi bị bại lộ, bà Hồng bỏ trốn.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Hoàng Khuê
VnExpress

MỚI - NÓNG