Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ Phòng Tài chính trong nhà nghỉ khai gì?

Sau thời gian dài qua lại, quan hệ tình cảm với nhau, Thanh và anh Đăng xảy ra mâu thuẫn bột phát về tình cảm. Thanh đã mua sẵn một con dao ở chợ rồi đến nhà nghỉ Thu Hương để gặp anh Đăng. Sau khi quan hệ tình dục, hai bên xảy ra xích mích, trong lúc giằng co Thanh đã cầm dao đâm trúng nạn nhân, trong đó có một nhát đâm vào cuống tim khiến anh Đăng tử vong.

Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Phùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, TTGDTX huyện Vĩnh Tường để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nghi can Phùng Thị Thanh hiện đang trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Như tin đã đưa, khoảng 12h trưa 5/10, anh Lê Hải Đăng (SN 1988), trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (cán bộ hợp đồng tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường) cùng một cô gái đến nhà nghỉ Thu Hương tại Khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) để thuê phòng.

Đến khoảng 20h cùng ngày, do hai người không xuống trả phòng nên nhân viên nhà nghỉ đã lên kiểm tra. Lên đến nơi, nhân viên bất ngờ phát hiện anh Đăng đã tử vong trong phòng với nhiều nhát dao trên người. Thời điểm trên, người phụ nữ đi cùng anh Đăng đã không còn có mặt trong phòng.

Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ Phòng Tài chính trong nhà nghỉ khai gì? ảnh 1

Nhà nghỉ Thu Hương, nơi xảy ra vụ án mạng và nghi phạm Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh Báo CAND.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Tường và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt để khám nghiệm, đồng thời khởi tố vụ án “giết người” để điều tra, truy bắt hung thủ.

Đại tá Nguyễn Đức Huy Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, trong đó nghi vấn lớn nhất là Phùng Thị Thanh. Được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, ngày 9/10, đối tượng Thanh đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình".

Tại đây, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ đối tượng để mở rộng điều tra vụ án.

Theo khai nhận ban đầu của Thanh, trước đó giữa Thanh và anh Đăng có một thời gian qua lại, quan hệ tình cảm với nhau. Hôm 5/10, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn bột phát về tình cảm. Thanh đã mua sẵn một con dao ở chợ rồi đến nhà nghỉ Thu Hương để gặp anh Đăng. Sau khi quan hệ tình dục, hai bên xảy ra xích mích, trong lúc giằng co Thanh đã cầm dao đâm trúng nạn nhân, trong đó có một nhát đâm vào cuống tim khiến anh Đăng tử vong.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ án là người thường xuyên chơi bời, trác táng, nghi can cũng là kẻ đua đòi, mâu thuẫn giữa hai bên lên đến đỉnh điểm và gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo Xuân Thái

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG