Nữ sinh lớp 9 bị người yêu chuốc rượu rồi cưỡng hiếp

Triều trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.
Triều trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.
Ngày 14/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Triều (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 5 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án, sáng 8/11/2014, Triều rủ người yêu là Nhung (14 tuổi, học lớp 9) cùng bạn của nữ sinh đến nhà trọ của Nguyễn Văn Điền ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM uống rượu.

Khoảng 13h cùng ngày, 4 người đón xe buýt đến thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh). Bạn của Nhung về trước, còn nữ sinh cùng 2 thanh niên về nhà trọ của Triều nhậu tiếp.

Lúc này, Triều nảy sinh ý định giao cấu nên chuốc rượu Nhung. Đến 15h, thiếu nữ say xỉn, nằm ngủ trên nệm.

Điền ngồi nhậu một lúc rồi ra về, còn Triều cùng bạn gái trong nhà. Lợi dụng lúc Nhung mê man, thanh niên này khống chế hiếp dâm nạn nhân.

Thấy con đi học không về, mẹ Nhung nhờ người gọi điện và biết cô gái ở nhà Triều. Bà này đến thấy con gái bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG