Nữ tài xế BMW gây tai nạn 6 người thương vong chưa có bằng lái

TPO - Nữ lái xe Nguyễn Thị Nga tại tòa thừa nhận hành vi gây tai nạn như cáo trạng quy buộc, gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại.

Sáng nay (17/6), TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN1972, tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn 6 người thương vong chưa có bằng lái ảnh 1 Trước giờ xử, bị cáo Nga (trái) bất ngờ bật khóc khi trao đổi với luật sư. Ảnh: Tân Châu

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Tuấn Anh (phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh) làm chủ tọa hiện đang vào phần thẩm vấn.

Vào đầu ngày xét xử, bị cáo Nga được áp giải đến tòa trong chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, mái tóc cắt ngắn. Bà này thường cúi mặt, né tránh ống kính của phóng viên và bật khóc trong lúc trao đổi với luật sư.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, tại phiên tòa, một số bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. Công ty Vinasun tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên. Lý lịch tư pháp công bố bà Nga có chồng và 2 con, con nhỏ SN 2006.

HĐXX cũng cho biết, các bị hại để ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại, bà Nga đã khắc phục một phần, tại phiên tòa này gia đình nạn nhân tử vong yêu cầu bồi thường thêm 2 tỷ đồng.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn 6 người thương vong chưa có bằng lái ảnh 2 Bà Nga (trái sang) nay được xác định không có bằng lái khi điều khiển xe ô tô. Ảnh: Tân Châu

Trước đó, đại diện VKS công bố cáo trạng cho biết, bà Nga, khoảng 23h ngày 21/10/2018, bà Nga không có bằng lái ôtô nhưng tự lái ôtô BMW từ nhà hàng của mình ở quận 3 về nhà ở quận 12, sau khi uống rượu bia.

Khi đến vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, ôtô của bà Nga đâm vào 5 xe máy dừng đèn đỏ phía trước khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, 5 xe máy và 2 ôtô bị hư hỏng nặng. Tiến hành đo nồng độ cồn với bà Nga của cơ quan chức năng cho thấy, bà Nga có nồng độ cồn lên đến 0,94 mg/l khí thở.

Bà Nga khai nhận khi thấy tín hiệu đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh, bà đạp thắng nhưng khi di chuyển chân từ cần ga sang cần phanh, quai hậu giày cao gót bị vướng lại, đạp trúng nhầm vào cần ga khiến ôtô lao về trước húc hàng loạt xe.

Bà Nga bị bắt tạm giam ngay sau tai nạn và đến tháng 2/2019 được đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời có lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Nga. Đến ngày 30/5, Tòa án quyết định bắt tạm giam bà Nga cho đến nay.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".