Nữ thẩm phán tự tử gần nghĩa trang

Nữ thẩm phán tự tử gần nghĩa trang
TP - Chiều 22-5, đại tá Trần Phạm Thịnh, Trưởng Công an TP Phủ Lý, cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Trần Thị Miên (SN 1961), thẩm phán TAND huyện Thanh Liêm (Hà Nam), chết do uống thuốc ngủ tự tử, không phải do bị giết.

> Nghi án về cái chết của nữ thẩm phán

Nơi phát hiện thi thể bà Miên
Nơi phát hiện thi thể bà Miên.

Sáng cùng ngày, người dân ở xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm, phát hiện xác bà Miên nằm gần nghĩa trang xã (cạnh Quốc lộ 21, thuộc địa phận TP Phủ Lý), mồm bị bịt áo mưa, trên người có vết bầm tím, có dấu hiệu vụ án mạng.

“Bước đầu điều tra và khám nghiệm tử thi xác định bà Miên chết do tự tử bằng thuốc ngủ.

Bà Miên mất ngủ nhiều tháng nay, nên thường đi tập thể dục từ 5 giờ sáng. Vết bầm tím trên người là do bà Miên bị ngã trước đó”- đại tá Thịnh cho biết thêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG