Nữ tiếp viên quán bar bán dâm giá 2 triệu đồng

Một số chủ quán bar ở trung tâm Sài Gòn đã liên kết, điều tiếp viên đi bán dâm cho khách nước ngoài để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12/9, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Đạt (32 tuổi, chủ quán bar 51), Nguyễn Thị Bích Thu (quản lý quán bar 49) mức án 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Các bị cáo Hứa Thị Ánh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc (chị của Đạt), Nguyễn Thị Phương Anh (chủ quán bar 37) nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Liên quan vụ án, 4 bị cáo khác phải nhận mỗi người 3 năm tù. 

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, có tổ chức nên phải xử lý nghiêm. Trong đó, Đạt và Thu là người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, lại thiếu thành khẩn nên phải nhận mức án cao hơn các bị cáo khác.

Nữ tiếp viên quán bar bán dâm giá 2 triệu đồng ảnh 1

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên. 

Theo cáo trạng, Đạt mở quán bar 51 trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé (quận 1) từ năm 2010 sau đó thuê Hằng và Ngọc làm quản lý. Đạt tuyển 12 tiếp viên trẻ đẹp phục vụ từ 18h đến 24h mỗi ngày. Khi khách nước ngoài đến đây có nhu cầu mua dâm, các tiếp viên sẽ báo lại cho quản lý để cho người đưa đến các khách sạn hành lạc.

Đạt quy định, mỗi lượt bán dâm giá 2 triệu đồng, nếu qua đêm là 120 USD và khách phải trả tiền trước. Trong số này Đạt thu 500.000 đồng, còn lại tiếp viên chung chi với quản lý và bảo vệ quán.

Đêm 14/6/2013, khi Đạt điều tiếp viên đi bán dâm cho một số khách người Hàn Quốc tại khách sạn trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) thì bị công an bắt quả tang. Theo cáo buộc, tổng cộng, Đạt đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm 270 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, bị cáo Nguyễn Thị Phương Anh là chủ quán bar 37 trên đường Hai Bà Trưng. Tại đây, khi khách có nhu cầu kích dục Anh cho nữ tiếp viên phục vụ tại chỗ với giá 50 USD, trong đó cô ta thu 300.000 đồng. Nếu mua dâm, khách phải trả 80-100 USD.

Cũng trong đêm 14/6/2013, khi Anh cho 2 nữ tiếp viên đi phục vụ các vị khách Hàn Quốc tại một khách sạn trên đường Đông Du, quận 1, thì bị cơ quan chức năng phát hiện. 

Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng còn phát hiện Nguyễn Thị Bích Thu, quản lý quán bar 49; Nguyễn Thị Phương Dung, quản lý quán bar 35 trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, cũng làm trung gian cho các tiếp viên và khách hàng mua bán dâm với giá cao để thu lợi bất chính.

Đường dây môi giới mại dâm núp bóng trong các quán bar này đều quy định chỉ phục vụ khách nước ngoài và thường xuyên đổi "đào" cho nhau.

Theo Hải Duyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG