Nữ tiếp viên rạch mặt sếp vì bị lấy tiền bo

Nữ tiếp viên rạch mặt sếp vì bị lấy tiền bo
Thấy vị khách nam đưa Hạnh một triệu đồng, chị Nga cho rằng cô này vòi tiền, vi phạm nội quy nhà hàng nên lấy lại, nói "ngày mai nghỉ làm luôn đi". Tức giận, Hạnh lấy dao rạch nhiều nhát vào mặt và cổ của sếp.

Thấy vị khách nam đưa Hạnh một triệu đồng, chị Nga cho rằng cô này vòi tiền, vi phạm nội quy nhà hàng nên lấy lại, nói "ngày mai nghỉ làm luôn đi". Tức giận, Hạnh lấy dao rạch nhiều nhát vào mặt và cổ của sếp.

Bị cáo Hạnh sau phiên xử
Bị cáo Hạnh sau phiên xử.

Ngày 6-12, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 4 xuống còn 3 năm tù cho Nguyễn Mỹ Hạnh (24 tuổi, quê Cà Mau) về tội Cố ý gây thương tích.

HĐXX cho biết Hạnh được giảm án do mắc bệnh động kinh từ nhỏ, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có phần hạn chế và đã bồi thường một phần thiệt hại.

Bản án sơ thẩm xác định, Hạnh là nhân viên của nhà hàng Hải Năng (quận 5) và được giao nhiệm vụ ngồi tiếp khách. Khuya 15-8-2011, trước khi về khách bo cho Hạnh 200.000 đồng và chị Nga (quản lý) 500.000 đồng. Sau đó, nữ tiếp viên đi vào nhà vệ sinh ở lầu 5, vị khách kia đi theo cho thêm một triệu đồng.

Nhìn thấy, chị Nga cho rằng Hạnh tự ý vòi tiền của khách và đã vi phạm nội quy của nhà hàng nên lấy lại tiền và kêu "ngày mai nghỉ làm luôn đi". Trong lúc cự cãi, Hạnh chạy vào bếp lấy dao rạch nhiều nhát vào mặt, cổ của người quản lý. Chị Nga bị thương tật 33%.

Cuối tháng 8, TAND quận 5 phạt Hạnh 4 năm tù. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Hải Duyên
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG