Nữ tử tù mang thai trong trại giam là ‘bà trùm’ vùng biên

Nữ tử tù mang thai trong trại giam là ‘bà trùm’ vùng biên
TPO - Ngày 16/2, Đại tá Lê Mạnh Thắng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ tử tù Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi) mang thai trong khi bị giam giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh này.

Theo đó, ngày 6/1, qua công tác kiểm tra giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Thị Huệ, bị án đang chờ thi hành án tử hình do buôn ma túy, đã có thai khoảng 4-5 tháng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, bước đầu xác định để trốn tránh phải thi hành án tử hình, Nguyễn Thị Huệ đã tìm cách mang thai trong trại giam. Huệ đã tìm cách làm quen và nhờ một phạm nhân nam đưa tinh trùng, bơm tiêm vào để Huệ tự bơm vào cơ thể.

Kết quả Huệ đang mang thai dự kiến sẽ sinh con vào tháng 4 tới đây. Theo ông Thắng, sau khi xác minh, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Trước đó, tháng 6/2014, Nguyễn Thị Huệ (trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên phạt mức án tử hình về tội buôn bán ma túy số lượng lớn. Nguyễn Thị Huệ là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do vợ chồng Nguyễn Thị Hạnh, Đào Minh Tuấn (trú tại tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu, bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt từ 19/4/2012.

Theo tài liệu điều tra, Huệ từng dính líu đến một vụ buôn ma túy từng bị phạt 4 năm tù. Cuối năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Huệ trở về khu vực cửa khẩu, từng bước trở thành “bà trùm” chuyên bảo kê hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn).

Cuối năm 2011, khi đi học lái xe ở Bắc Giang, Huệ quen biết với Lương Minh Tuấn (đệ tử của “bà trùm” Nguyễn Thị Hạnh), lúc ấy đang là thầy giáo dạy lái xe. Từ đó, Huệ trở thành đầu mối tiêu thụ heroin của vợ chồng trùm ma túy Nguyễn Thị Hạnh-Đào Minh Tuấn, đồng thời, đưa thuốc lắc từ Trung Quốc về giao cho vợ chồng Hạnh-Tuân tiêu thụ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Huệ đã thực hiện mua bán tổng cộng 196 bánh heroin cùng 8000 viên thuốc lắc qua biên giới Việt-Trung.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.