Nửa đêm xông vào bệnh viện chém nhiều người

Để trả thù nhóm thanh niên đã gây thương tích cho em trai mình ở quán game, Dương rủ thêm 10 người mang theo dao kiếm, gậy gộc xông vào bệnh viện. Thấy Lượng đang nằm điều trị, nhóm của Dương xông vào chém tới tấp Lượng cùng hai người bạn đến thăm.

Chiều 8/6, Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với hai đối tượng Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Văn Vũ (cùng trú tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong đêm 26/5, trong lúc chơi game tại xã Phú Sơn (huyện Nho Quan), em ruột của Dương là N.N.T (17 tuổi) đã xảy ra xô xát với nhóm: Vũ Đức Lượng, Quách Duy Lâm (trú tại thị trấn Nho Quan) và một số bạn của Lượng.

Vụ xô xát khiến Lượng bị thương phải vào BVĐK huyện Nho Quan điều trị, N.N.T cũng bị thương ở đầu và bỏ chạy về nhà. Thấy em bị thương, Dương đã đưa em vào viện cấp cứu đồng thời rủ thêm 10 người mang theo vũ khí đến tìm nhóm của Lượng để trả thù.

Tới bệnh viện Nho Quan, thấy Lượng đang nằm điều trị, Dương cùng nhóm bạn xông vào phòng đánh, chém tới tấp. Hậu quả, Lượng bị chém nhiều nhát ở lưng, hai người bạn của anh này là Quân và Lâm cũng bị chém rách khuỷu, cánh tay trái và đầu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nho Quan có có mặt tại hiện trường truy bắt các đối tượng gây ra vụ án. Tuy nhiên, Dương và Vũ là hai kẻ cầm đầu đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã hai đối tượng nói trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG