Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng

600 kg mực đông lạnh không nguồn gốc được phát hiện đang sơ chế trên nền xi măng cáu bẩn trước khi chuyển bán cho các chợ, nhà hàng dịp cuối năm.
Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 1

Sáng 26/11, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Long Biên (Hà Nội) kiểm tra xưởng sơ chế cá mực ở phường Long Biên. 

Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 2

Thời điểm này, cảnh sát ghi nhận cá mực đang để lăn lóc dưới nền xi măng, một phần ngâm nước rã đông và tẩy trắng bằng muối. Chủ cơ sở là Ngô Văn Yên (39 tuổi, trú phường Long Biên) - ông này xuất trình hóa đơn nhập khẩu mực, nhưng địa chỉ đơn vị mua hàng lại ở đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. 

Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 3

Một công đoạn của tẩy trắng, làm sạch mùi hôi tanh. 

Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 4

Nhìn bằng mắt thường, cá mực đã chuyển màu.

Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 5

Thực phẩm sống sơ chế thủ công, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nửa tấn mực bẩn suýt tuồn vào nhà hàng ảnh 6

Mực sau khi sơ chế tiếp tục được cấp đông trước khi chuyển ra thị trường. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính chủ cơ sở do không có đăng ký kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Toàn bộ số mực bị cảnh sát tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Theo Việt Đức
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.