Tiếp vụ tham ô ở Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh:

'Nuốt' dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng

'Nuốt' dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng
TP - Trong báo cáo gửi Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, cơ quan Cảnh sát điều tra CA TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều tra một số nội dung khác tại Cty Bình Minh.

Cơ quan điều tra nhận được đơn thư tố cáo về những sai phạm liên quan đến một số thành viên ở Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty này trong việc cấu kết thôn tính dự án khu dân cư Đại Lộc, trị giá hàng trăm tỷ đồng, gây thất thoát tài sản doanh nghiệp…

'Nuốt' dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng ảnh 1

Khu đất hơn 13 ha để triển khai dự án khu dân cư Đại Lộc giờ vẫn xanh cỏ. Ảnh: T.H.V

Dự án khu dân cư Đại Lộc (lô số 9 khu Nam Sài Gòn, quận 7) có diện tích 13,1ha), nằm cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng do Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (Cty Bình Minh) làm chủ đầu tư.

Thay vì chờ được phê duyệt quy hoạch 1/2000 thì lãnh đạo Cty Binh Minh lúc đó thống nhất chủ trương tự định giá cho cả dự án chỉ có 7,5 tỷ đồng để góp vào liên doanh với Cty TNHH Xây dựng Đầu tư phát triển Lĩnh Phong - Conic (lúc đó do ông Hoàng Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT) và với cá nhân ông Hoàng Quốc Hùng (ngụ ở Vũng Tàu).

Liên doanh nói trên có tên pháp nhân mới là Cty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bình Minh (nay đổi tên mới là Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Gia Lộc - gọi tắt Cty Gia Lộc).

Sau khi cơ quan điều tra bắt giam ông Nguyễn Bá Liễu – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ Cty Bình Minh (Tiền Phong ngày 12-1-2010 đã thông tin), lãnh đạo mới lên thay của Cty này đã cho kiểm tra vụ việc và phát hiện sự thật động trời nói trên. Liền đó, phía Cty Bình Minh phát văn bản gửi UBND TPHCM, Ban Quản lý khu Nam, Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) thành phố tố cáo những người thực hiện phi vụ mờ ám, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn doanh nghiệp này.

Văn  bản của Cty Bình Minh gửi cơ quan chức năng nói rõ có dấu hiệu hành vi giả mạo các văn bản chứng từ để đánh lừa các cơ quan chức năng trong việc cấp phép, chuyển đổi pháp nhân làm chủ đầu tư dự án, dùng tài sản góp vốn sai pháp luật...

Liên tục ra đòn

Theo hồ sơ, ngày 22-12-2006, đại diện Cty Bình Minh là ông Nguyễn Xuân Thống - Chủ tịch HĐQT ký Thỏa thuận ghi nhớ với Cty Lĩnh Phong - Conic và sau đó ra nghị quyết về việc thực hiện Thỏa thuận ghi nhớ này.

Ngày 28-12-2006, HĐQT Cty Bình Minh thống nhất ra quyết định về việc góp vốn thành lập Cty liên doanh với Cty Lĩnh Phong - Conic và cá nhân ông Hoàng Quốc Hùng, đồng thời ra quyết định ủy quyền cho ông Thống tiến hành ký kết các hợp đồng hợp tác với hai đối tác kia. Sau đó, bản Hợp đồng hợp tác đã được ký.

Ngày 17-1-2007, ba bên tiến hành họp cổ đông sáng lập lần đầu tiên, bầu các chức danh trong Cty mới. Ngày 30-3-2007, ông Thống với tư cách là Chủ tịch HĐQT Cty Bình Minh ký văn bản gửi Ban quản lý khu Nam đề nghị thay đổi chủ đầu tư dự án đối với dự án Đại Lộc, từ Cty Bình Minh chuyển sang cho liên doanh, tức Cty cổ phần tư vấn, đầu tư xây dựng Bình Minh (Bình Minh - Conic, nay đổi thành Cty Gia Lộc).

Trong văn bản này có một nội dung: “Cty Bình Minh - Conic là đơn vị kế thừa Cty Bình Minh và có nghĩa vụ và chịu mọi trách nhiệm trước Ban quản lý khu Nam trong suốt quá trình triển khai dự án này”.

Ngày 11-5-2007, HĐQT Cty Bình Minh - Conic họp phiên bất thường và thống nhất tăng vốn điều lệ doanh nghiệp này từ 15 tỷ lên 25 tỷ đồng, trong đó các bên sáng lập góp vốn theo tỷ lệ vốn sở hữu ban đầu (phía Cty Bình Minh phải góp thêm 5 tỷ đồng), thời hạn chót nộp tiền là 30-6-2007.

Tháng 6-2007, ông Dũng lại về giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty Bình Minh và ngay sau đó ký ngay văn bản thông báo với toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc tình hình Cty đang gặp khó khăn nên không thể góp số vốn nói trên vào liên doanh. Chỉ cần có thế, hai người nhà của hai cán bộ chủ chốt trong HĐQT Cty Bình Minh - Conic lập tức nhảy vào góp khoản tiền đầu tư nói trên là bà Lưu Thị Thanh Hương và bà Trần Thị Vẻ.

ra đòn này khiến tỷ lệ vốn góp phía Cty Bình Minh giảm xuống còn 30%. Tháng 10-2007, những người đứng sau Cty Bình Minh - Conic lại ra đòn lần nữa. 

HĐQT liên doanh này ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ lên 50 tỷ đồng, theo đó Cty Bình Minh chỉ được góp vốn 7,5 tỷ đồng theo tỷ lệ, nhưng một lần nữa HĐQT Cty Bình Minh lại thống nhất theo điệp khúc cũ: Không tham gia do hiện đang khó khăn về tài chính. Và hiện tượng được tái  diễn sau cú ra đòn lần 3 vào tháng 12-2007, khi Cty Bình Minh - Conic tăng vốn lên 80 tỷ đồng thì vốn sở hữu của Cty Bình Minh tại dự  án Đại Lộc chỉ còn 9,38%!

Trong văn bản gửi cơ quan điều tra, Sở KH&ĐT thành phố nhận định: Vụ việc đã vượt khả năng xử lý vi phạm hành chính của cơ quan này, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn, đề nghị cơ quan điều tra điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đề nghị xử lý các thành viên HĐQT Cty Bình Minh

Theo kế hoạch, ngày 12-1 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Bá Liễu – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (Cty Bình Minh) về tội “Tham ô tài sản”.

Nhưng phiên tòa tạm hoãn bởi phía lãnh đạo mới của doanh nghiệp này kiến nghị xử lý các thành viên HĐQT thời ông Liễu đương nhiệm. Bởi lẽ ông cùng một bị can khác là bà Võ Thị Minh Hiền - nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán bị truy tố tội “Tham ô tài sản” 560 triệu đồng mà lỗi ấy lại thực hiện theo “chủ trương” của HĐQT lúc ấy gồm các ông Hoàng Anh Dũng, Lê Xuân Thống và bà Đỗ Việt Nga.

MỚI - NÓNG