Núp danh nhà báo lừa xin việc

Núp danh nhà báo lừa xin việc
TP – Ngày 4-3, Công an thị xã Gia Nghĩa bắt tạm giam Phạm Văn Đồng (SN 1976, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Trương Hoàng Minh Hùng (SN 1964, quê Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), cả hai đều thường trú tại Nha Trang (Khánh Hòa), về hành vi lừa xin việc.

> Lừa xin việc vào ngành điện,chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, Đồng và Hùng tự xưng là nhà báo, nói có nhiều mối quan hệ và có thể xin việc, để đi lừa nhiều người.

Hai người này khai, đã nhận 190 triệu đồng cùng với 6 bộ hồ sơ xin việc, gồm 5 hồ sơ xin làm giáo viên các trường tiểu học tại thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil với giá 30 triệu đồng/bộ, một bộ hồ sơ xin chuyển từ cấp THCS lên PTTH với giá 40 triệu đồng.

Nhưng do không xin được việc như đã hứa nên Đồng và Hùng bị người dân tố cáo.

Theo Đại tá Lê Đình Diễn, trưởng công an thị xã Gia Nghĩa, cả hai phóng viên này đều có thẻ nhà báo.

Tuy nhiên, phóng viên xác minh được biết, Hùng chỉ từng làm cộng tác viên cho Văn phòng Đại diện tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên, báo Văn Nghệ, đã bị cho nghỉ việc; Đồng không thuộc một cơ quan báo chí nào trên địa bàn Khánh Hòa.

Chiều 5-3, ông Phạm Duy Lộc, Phó GĐ Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa xác nhận: cả Đồng và Hùng đều không có trong danh sách phóng viên đăng ký tác nghiệp, thường trú trên địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.