Ổ mại dâm trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Từ trái qua, Mai, Lan, Lê và Vi tại cơ quan công an
Từ trái qua, Mai, Lan, Lê và Vi tại cơ quan công an
Nhiều khách nam đi một mình đến nhà nghỉ của bà Lan và thường đi ra sau 30-60 phút.

Ngày 1/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã triệt phá đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành.

Cảnh sát cho biết, từ đầu năm 2017, trên địa bàn quận xuất hiện nhà nghỉ này có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm, khách nam thường đi một mình và chỉ ở khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Chủ nhà nghỉ là Đỗ Thị Thúy Mai (51 tuổi); người quản lý là Lê Thị Lan (49 tuổi), từng có tiền án 5 năm tù về tội Chứa mại dâm.

Tìm thông tin trên trên mạng xã hội, cảnh sát phát hiện một số cô gái đăng tải hình ảnh nhạy cảm để tiếp thị khách mua dâm, công khai giá cả, cách thức liên hệ, địa điểm "phục vụ" tại nhà nghỉ của Lan.

Với vòng vây khoảng 40 người, tối 30/7, cảnh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai gái bán dâm 23-28 tuổi. Trong nhà nghỉ còn có 2 cô gái nữa đang chờ khách.

Các cô khai đến nhà nghỉ này thuê phòng lưu trú dài ngày để hoạt động mại dâm. Nếu khách không thích vào đây, họ đồng ý cùng đi đến nơi khác "vui vẻ". Bà Lan phát giá mua dâm 400-500.000 đồng một lượt. Trong đó tiền phòng 70.000 đồng, gái bán dâm nhận 300.000 đồng, số còn lại bà Lan hưởng.

Mở rộng vụ án, cảnh sát xác định Cao Thanh Vi (24 tuổi, trú Quảng Ngãi) và Ngô Hồng Lê (26 tuổi, trú Đà Nẵng) có hành vi chụp ảnh, đăng quảng cáo bán dâm cho các cô gái nêu trên.

Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ hình sự Mai về hành vi chứa mại dâm; Lan, Vi và Lê về hành vi môi giới mại dâm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.